Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì về việc "cấm sóng" nghệ sĩ vi phạm đạo đức?

GD&TĐ - Một trong những vấn đề được quan tâm đề cập tại buổi họp báo ngày 28/10 là việc "cấm sóng" với những người làm nghệ thuật vi phạm đạo đức, có hành vi không đúng mực, vi phạm pháp luật.

Các nghệ sĩ vướng vào nghi vấn thiếu minh bạch trong quyên góp từ thiện thời gian vừa qua.
Các nghệ sĩ vướng vào nghi vấn thiếu minh bạch trong quyên góp từ thiện thời gian vừa qua.

Sáng 28/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý 3, thông tin các nhiệm vụ đã đạt được và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Về lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19. Xây dựng dự thảo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang triển khai xét tặng giải thưởng, danh hiệu theo đúng quy định.

Hiện có 27/36 hồ sơ Giải thưởng Hồ Chí Minh và 147/211 hồ sơ Giải thưởng Nhà nước đủ điều kiện để trình Hội đồng cấp Nhà nước; 71/86 hồ sơ Nghệ nhân nhân dân và 600/684 hồ sơ Nghệ nhân ưu tú đủ điều kiện để trình Hội đồng cấp Nhà nước; 53 hồ sơ xét tặng NSND và 155 hồ sơ xét tặng NSƯT.

Hàng loạt hành xử thiếu suy nghĩ, lệch chuẩn của nghệ sĩ đã được VTV chỉ mặt điểm tên trong chương trình "Câu chuyện văn hoá" với chủ đề "Nghệ sĩ và văn hoá ứng xử".

Hàng loạt hành xử thiếu suy nghĩ, lệch chuẩn của nghệ sĩ đã được VTV chỉ mặt điểm tên trong chương trình "Câu chuyện văn hoá" với chủ đề "Nghệ sĩ và văn hoá ứng xử".

Tại cuộc họp báo, thông tin về việc "cấm sóng" với những người làm nghệ thuật vi phạm đạo đức, có hành vi không đúng mực, vi phạm pháp luật, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết Cục đang xin ý kiến góp ý xây dựng cho dự thảo Quy tắc ứng xử chung của người làm nghệ thuật.

Tuy nhiên, ông Trần Hướng Dương khẳng định không có quy định "cấm sóng" với những người làm nghệ thuật vi phạm đạo đức, có hành vi không đúng mực, vi phạm pháp luật.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhấn mạnh bộ quy tắc chỉ đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí xem xét, cân nhắc sử dụng hình ảnh của người hoạt động nghệ thuật không thực hiện nội dung quy tắc ứng xử này chứ không hề có quy định "cấm sóng".

Quyền quyết định hoàn toàn thuộc về các cơ quan thông tấn báo chí.

Thêm nữa, bộ quy tắc không phải văn bản quy phạm pháp luật, chỉ là văn bản hướng dẫn hành vi đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung.

Trả lời câu hỏi về quan điểm của Cục Điện ảnh trước đề xuất dừng chiếu hoặc rút giấy phép phim đối với tác phẩm có nghệ sĩ vi phạm đạo đức của đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà, bà Lý Phương Dung, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho rằng tác phẩm điện ảnh là tác phẩm có sự đóng góp của số đông nghệ sĩ. Việc đánh giá tác phẩm phải toàn diện, đánh giá sự đóng góp của từng nghệ sĩ trên mọi phương diện.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, vì vậy, để có quyết định dừng chiếu phim hay rút giấy phép, cần có đánh giá cẩn trọng trên cơ sở sự cống hiến của các nghệ sĩ khác, cũng như xem xét sự vi phạm cụ thể của cá nhân đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng kiểm tra kho nguyên liệu chế biến các sản phẩm của Gold Care.

Hàng chứa chất cấm vẫn bán tràn lan

GD&TĐ - Việc cơ quan chức năng khởi tố 2 giám đốc sản xuất thực phẩm chức năng giả đang được dư luận và người tiêu dùng đồng tình ủng hộ.

Kết quả đo loãng xương bằng phương pháp DEXA của một bệnh nhân bị biến chứng loãng xương do tự ý dùng corticoid kéo dài. Ảnh: BVCC

Kháng sinh đang bị dùng sai cách?

GD&TĐ - Kháng sinh, còn gọi là trụ sinh, là những chất được chiết xuất từ vi sinh vật, nấm, hoặc được tổng hợp, bán tổng hợp.

Thay vì cấm con trải nghiệm, chi bằng dám để con sai và âm thầm quan sát để hỗ trợ. Ảnh minh họa: ITN

Dám để con sai

GD&TĐ - Sau khi đăng loạt bài hành trình con tôi bị lừa đảo ở trung tâm việc làm lên trang cá nhân, bạn bè nói về tôi bằng cụm từ “Người mẹ dám để con sai”.