Covid-19 lập kỷ lục đau thương ở Malaysia, câu chuyện thành công ở Bhutan

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 195.281.233 ca mắc Covid-19, gồm 405.953 ca mới. Số ca tử vong là 4.181860 ca, gồm 6.734 ca mới.

Nhân viên tại một nghĩa trang ở Malaysia.
Nhân viên tại một nghĩa trang ở Malaysia.

Tại Israel, quan chức y tế cấp cao Nachman Ash nói với kênh Knesset rằng, một lệnh cấm mới có thể được áp dụng trong kỳ nghỉ lễ sắp tới vì xu hướng gia tăng của số ca mới và số bệnh nhân nặng không thay đổi.

Ông cho biể, có một thống kê khác cần được tính đến, đó là số bệnh nhân phải dùng máy thở và trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại, số bệnh nhân này đang tăng rất ít, nếu việc tăng này được duy trì thì không cần áp dụng thêm các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.

Ngoài ra, Công ty Oravax của Israel cũng chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm vắc xin Covid-19 dạng uống đầu tiên trên thế giới tại Trung tâm Y tế Tel Aviv Sourasky. Nếu có tác dụng, đây sẽ là một cuộc cách mạng do loại bỏ được nhiều rào cản về phân phối và cho phép mọi người uống tại nhà mà không cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Hôm qua, Bộ Y tế Israel báo cáo 1.398 ca mới trong ngày trước đó. Hiện nước này đang có 11.606 ca mắc Covid-19 có thể lây lan, trong đó 199 bệnh nhân phải nhập viện.

Trong tháng 7, Indonesia ghi nhận hơn 100 trẻ em tử vong mỗi tuần do Covid-19 khi đất nước đang trở thành tâm dịch mới của thế giới do biến thể Delta. Tỷ lệ trẻ em tử vong ở Indonesia hiện đang được xem là cao nhất thế giới.

Theo New York Times, số trẻ em mắc Covid-19 ở Indonesia là 12,5% tổng số ca bệnh. Trong tuần lễ từ 12/7, hơn 150 trẻ em chết vì đại dịch.

Nguyên nhân của tình trạng trên được xem là do một số trẻ em dễ bị tổn thương do thiếu dinh dưỡng, mắc bệnh nền và tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Hiện tổng số ca mắc ở Indonesia đã vượt 3 triệu ca với 83.000 ca tử vong, mặc dù vậy con số thực tế được xem là cao hơn nhiều.

Malaysia hôm qua ghi nhận số ca tử vong kỷ lục với 207 ca, trong khi số ca nặng cũng tăng mạnh. Kỷ lục hôm qua đã nâng số ca tử vong vì Covid-19 tại Malaysia lên 8.201 ca. Hiện có 1.009 bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, trong đó 524 người cần máy thở.

Hôm qua, số ca mắc mới của Malaysia là 14.516 ca mới, giảm so với kỷ lục 17.045 ca vào ngày trước đó.

Tại Nhật Bản, công ty Shionogi cho biết họ đã bào chế thuộc diệt virus SARS-CoV-2. Shionogi đang thử nghiệm loại thuốc này cũng như kiểm tra các phản ứng phụ, thời gian thử nghiệm có thể kéo dài sang năm 2022. Giám đốc điều hành Teshirogi của công ty cho biết loại thuốc này được bào chế để vô hiệu hóa virus trong 5 ngày kể từ khi bệnh nhân uống thuốc.

Bhutan đã tiêm vắc xin Covid-19 liều thứ 2 trong 1 tuần cho hầu hết dân số đủ diều kiện trong một đợt triển khai nhanh chóng được UNICEF ca ngợi là một “câu chuyện thành công lớn” vào hôm qua.

Hơn 454.000 mũi tiêm đã được thực hiện trong tuần qua tại vương quốc Himalaya xa xôi, nơi chỉ hơn 85% dân số trưởng thành đủ điều kiện tiêm trong số hơn 530.000 người.

Bhutan đã nhanh chóng sử dụng hầu hết 550.000 mũi tiêm AstraZeneca do Ấn Độ tài trợ vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 trước khi nước này dừng xuất khẩu vắc xin do dịch bùng phát trong nước.

Sau đó, Bhutan nhận nửa triệu liều vắc xin do Mỹ tài trợ thông qua chương trình Covax và 250.000 liều AstraZeneca từ Đan Mạch.

Đến nay, quốc gia nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc này chỉ có dưới 2.500 ca mắc Covid-19 và 2 ca tử vong.

Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, tốc độ lây lan của Covid-19 ở một số quốc gia châu Âu đang gia tăng.

Theo thống kê của tổ chức dựa trên các báo cáo từ các cơ quan quốc gia, Hy Lạp và Síp đang có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong khi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang ghi nhận số ca lây nhiễm cao nhất trong 6 tháng qua.

Nhìn chung, châu Âu đang báo cáo hơn 58,74 ca mắc và hơn 1,2 triệu ca tử vong. Châu Âu được xếp thứ 2 trong cả 2 hạng mục này sau Bắc Mỹ.

Hầu hết các ca mắc hàng ngày được ghi nhận ở Anh (trên 40.000 ca). Lần gần đây nhất Anh có số ca mắc tương tự là tháng 3.

Tây Ban Nha có khoảng 25.000 ca mắc hàng ngày, cao nhất kể từ tháng 2, trong khi đó tỷ lệ nhiễm dịch ở Bồ Đào Nha cũng tương đương với mức tháng 2.

Pháp xác định được 16.100 ca mắc trong 24 giờ qua, trong khi con số hàng ngày tăng lên 21.000 ca trong 2 ngày trước đó.

Tuần trước, Hy Lạp báo cáo con số cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu với hơn 4.300 ca mắc. Trong khi đó Síp có hơn 1.000 ca mỗi ngày.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ