Khu vực đầu tiên vượt 50 triệu ca Covid-19, Indonesia có 1.338 ca tử vong mới

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới hiện có 191.681.295 ca mắc Covid-19, gồm 411.281 ca mới; Có 4.112.507 ca tử vong gồm 6.804 ca mới. Trong khi đó, có 174.539.990 ca phục hồi và 13.028.798 ca đang điều trị.

Indonesia điều trị bệnh nhân trong các túp lều vì bệnh viện quá tải.
Indonesia điều trị bệnh nhân trong các túp lều vì bệnh viện quá tải.

Hôm qua (19/7), châu Âu đã trở thành khu vực đầu tiên trên toàn thế giới ghi nhận 50 triệu ca mắc Covid-19, theo thống kê của Reuters – khi biến thể Delta dễ lây lan hơn đã thúc đẩy sự gia tăng kỷ lục về số ca nhiễm mới hàng ngày.

Khu vực này đang chứng kiến một triệu ca nhiễm mới sau 8 ngày và báo cáo gần 1,3 triệu ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. Biến thể Delta với khả năng lây lan cao hơn đáng kể so với phiên bản gốc, đã được phát hiện ở khoảng 100 quốc gia và hiện là biến thể thống trị trên thế giới.

Thị trường châu Âu đối mặt với sự xáo trộn vào hôm qua khi cổ phiếu giảm hơn 2% - phiên tồi tệ nhất trong 9 tháng do lo ngại biến thể Delta lây lan nhanh có thể làm chậm sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Nhà chức trách cho biết các nhà đầu tư đang cực kỳ lo lắng một đợt phong tỏa nữa có thể diễn ra trong 1 hoặc 2 tháng nữa.

Châu Âu vẫn là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên toàn thế giới và đã báo cáo 27% ca mắc và 31% ca tử vong toàn cầu.

Nga là quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất và số ca mắc đang trên đà vượt 6.000 ca. Hôm qua nước này ghi nhận 24.633 ca mắc và 719 ca tử vong mới.

Anh đã chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài hơn 1 năm với “Ngày tự do”. Tuy nhiên, ngày này đã bị hủy hoại do số ca mắc tăng mạnh, kéo theo những dự báo nguy hiểm. Anh hôm qua có 39.950 ca mắc và 19 ca tử vong mới.

Pháp đã thực hiện một số biện pháp cứng rắn nhất ở châu Âu, yêu cầu phải có giấy thông hành y tế để chứng minh đã tiêm chủng tại một loạt địa điểm từ đầu tháng 8 và bắt buộc nhân viên y tế phải tiêm chủng. Pháp hôm qua có 4.151 ca mắc và 20 ca tử vong mới.

Tuần trước, Hà Lan thông báo đang áp dụng lại các hướng dẫn làm việc tại nhà do số ca mắc tăng vọt. Sự việc diễn ra chỉ vài tuần sau khi dỡ bỏ các hạn chế. Hà Lan hôm qua có 8.874 ca mắc và 2 ca tử vong mới.

Theo Reuters, tốc độ tiêm chủng hàng ngày đã tăng lên ở khoảng một chục quốc gia do lo ngại biến thể Delta.

Tại châu Á, Indonesia đã vượt Brazil khi số ca tử vong vượt 1.000 ca vào cuối tuần qua. Số ca mắc mới trong ngày ở đây cũng cao hơn Ấn Độ trong bối cảnh bệnh viện phải điều trị bệnh nhân trong các lều trại và các tình nguyện viên phải giúp chôn cất người chết. Hôm qua Indonesia ghi nhận 34.257 ca mắc và 1.338 ca tử vong mới.

Tính đến ngày 13/7, khu vực Đông Nam Á chứng kiến 16% số ca mắc và 26% số ca tử vong trong một tuần. Ấn Độ, Indonesia và Bangladesh chịu trách nhiệm cho số ca mắc và tử vong cao nhất tại khu vực này.

Malaysia ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm trên đầu người cao nhất với 354 ca mới trên 1 triệu người, so với 182 ở Indonesia, 137 ở Thái Lan và 97 ở Myanmar.

Hôm qua, Malaysia có 10.972 ca mới và 129 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc lên 927.533 và tổng số ca tử vong ở đây là 7.148 ca mới.

Malaysia còn đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế, hàng ngàn người đang cần chính phủ hỗ trợ sau đợt phong tỏa gần đây nhất bắt đầu từ 1/6.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ