Malaysia trải qua ngày đau thương, 33,6 triệu người Nga đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin

GD&TĐ - Theo Worldometer, số ca mắc Covid-19 toàn cầu hiện là 192.767.022 ca mắc, gồm 532.468 ca mới. Số ca tử vong là 4.141.560 ca, gồm 8.193 ca mới.

Nhân viên y tế Malaysia.
Nhân viên y tế Malaysia.

Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm dựa trên mẫu của người Sri Lanka cho thấy, vắc xin Covid-19 của Sinopharm, Trung Quốc tạo ra phản ứng kháng thể giảm 1,38 lần so với nồng độ kháng thể nó tạo ra để chống lại phiên bản cũ của Covid-19 được xác định lần đầu ở Vũ Hán.

Ngoài ra, vắc xin của Sinopharm cũng cho thấy mức độ kháng thể thấp hơn 10 lần khi chống lại biến thể Beta lần đầu được phát hiện ở Nam Phi.

Các nhà nghiên cứu cho biết không tìm thấy sự khác biệt đáng kể về mức độ kháng thể đối với 2 biến thể Detal và Beta từ huyết thanh của những người được tiêm vắc xin Sinopharm, so với huyết thanh của những người đã nhiễm bệnh tự nhiên.

Vắc xin 2 liều của Sinopharm là một trong những vắc xin Covid-19 được sử dụng rộng rãi nhất ở Trung Quốc. Sinopharm đã đồng ý cung cấp tới 170 triệu liều cho chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX đến giữa năm 2022.

Nghiên cứu trên được thực hiện từ các nhà khoa học thuộc Đại học Sri Jayewardenepura, Hội đồng thành phố Colombo ở Sri Lanka và Đại học Oxford của Anh.

Malaysia đã báo cáo kỷ lục 199 người chết vì Covid-19 vào hôm qua (21/7) – đây được xem là ngày chết chóc nhất ở Malaysia kể từ khi đại dịch bắt đầu. Ngoài ra, số ca mắc mới hôm qua là 11.985 ca. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp Malaysia có hơn 10.700 ca mắc trong 24 giờ.

Bộ Y tế Malaysia cho biết 927 bệnh nhân đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trong đó 459 người cần hỗ trợ hô hấp. 48,9% số ca mắc mới không có triệu chứng, trong khi 48,7% có các triệu chứng nhẹ.

Malaysia phong tỏa đất nước từ ngày 1/6 khi số ca mắc mới vượt 9.000. Tính đến hôm qua, nước này có tổng cộng 951.884 ca mắc Covid-19, trong đó 137.587 ca đang có khả năng lây nhiễm.

Tại Nga, Phó Thủ tướng Tatiana Golikova nói rằng Nga đang đặt mục tiêu đạt 80% khả năng miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới mặc dù tốc độ tiêm phòng tương đối chậm. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết Nga sẽ không kịp tiêm vắc xin cho 60% dân số vòa mùa thu như đã lên kế hoạch do nhu cầu tiêm phòng của người dân yếu.

Hiện 33,6 triệu người Nga trong số 144 triệu dân đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin, trong khi đó số người đã tiêm 2 liều là 22,6 triệu. Hiện tỷ lệ người tiêm vắc xin ở Nga thấp hơn so với các nước Phương Tây.

Làn sóng Covid-19 thứ 3 đã nâng số ca tử vong hàng ngày được báo cáo ở Nga lên mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Hôm qua, nước này báo cáo 23.704 ca mắc và 783 ca tử vong mới. Tổng số ca mắc ở Nga là 6.030.240 ca, số ca tử vong là 150.705 ca.

Tại Australia, bang New South Wales báo cáo số ca mắc Covid-19 tăng mạnh vào hôm qua với 110 ca mới sau gần 4 tuần phong tỏa để kiềm chế biến thể Delta. Thủ hiến Gladys Berejiklian của bang này cho rằng “nếu chúng tôi không phong tỏa cách đây vài tuần, con số 110 của ngày hôm nay chắc chắn sẽ là hàng nghìn”.

Trong khi đó bang Victoria cũng ghi nhận 22 ca mắc mới, tăng mạnh nhất kể từ khi dịch bùng phát vào đầu tháng này.

Nhà chức trách cho rằng sự lo lắng nhất của họ là số người đang lây nhiễm trong cộng đồng trước khi nhận được chẩn đoán về Covid-19. Con số này phải gần bằng 0 trước khi lệnh phong tỏa có thể được dỡ bỏ.

Hàn Quốc hôm qua báo cáo kỷ lục về số ca mắc với 1.784 ca cho ngày 20/7. Làn sóng lây nhiễm thứ 4 ở Hàn Quốc dường như khó ngăn chặn vì nhiều người chưa được tiêm chủng để đối phó với biến thể Delta.

Phân tích 2.381 ca lây nhiễm tuần trước cho thấy gần 40% ca đã mắc biến thể Delta và hơn một nửa trong số 1.741 ca mắc biến thể Delta được phát hiện trong tuần trước.

Mặc dù số ca mắc tăng cao kỷ lục nhưng Hàn Quốc chưa chứng kiến mức tăng mạnh về số ca nhập viện hoặc tử vong. Tỷ lệ tử vong ở đây là 1,13 và số ca nặng là 214 ca, tính đến 20/7.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Delta dự kiến sẽ trở thành dòng virus chiếm ưu thế trong những tháng tới. Hiện biến thể này đã có mặt tại 124 vùng lãnh thổ và chiếm hơn 3/4 số mẫu xét nghiệm được giải trình tự gene ở nhiều quốc gia lớn.

Trong số 3 biến thể virus corona khác được quan tâm, biến thể Alpha lần đầu được phát hiện ở Anh đã được báo cáo ở 180 vùng lãnh thổ, biến thể Belta phát hiện lần đầu ở Nam Phi có mặt ở 130 vùng lãnh thổ và Gamma lần đầu được phát hiện ở Brazil đã có mặt ở 78 lãnh thổ.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.