Công đoàn Học viện Quản lý giáo dục hướng tới đổi mới hoạt động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại hội Công đoàn Học viện Quản lý giáo dục lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức ngày 25/4, tại Hà Nội.

Ban chấp hành Công đoàn Học viện Quản lý giáo dục lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Công đoàn Học viện Quản lý giáo dục lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội.

“Chúng ta cần tìm những câu trả lời cho những câu hỏi không mới. Muốn vậy, cần đổi mới phương thức tổ chức hoạt động công đoàn” – TS Nguyễn Ngọc Ân gợi mở.

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Trần Hữu Hoan – Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục cho biết, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Học viện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, Công đoàn Học viện đã có đóng góp tích cực trong công tác tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt các chủ trương Nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng. Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, đẩy mạnh công tác tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội. Cùng với đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; luôn quan tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

5 năm qua, Công đoàn Học viện đã được Công đoàn cấp trên tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ngoài ra, nhiều cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn các cấp.

Nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn Học viện Quản lý giáo dục lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị quan trọng, TS Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị, Công đoàn Học viện cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, nhằm chung tay gánh vác trách nhiệm chung. Mặt khác, động viên nhà giáo, người lao động hoàn thành nhiệm cá nhân.

TS Nguyễn Ngọc Ân gợi ý, nhiệm kỳ tới, Công đoàn Học viện cần triển khai các giải pháp, việc làm cụ thể; không hình thức giáo điều và khẩu hiệu chung chung. Đồng thời, tổ chức các diễn đàn, hội thảo các chương trình hoạt động nhằm truyền cảm hứng và tạo động lực cho đoàn viên công đoàn. Từ đó, tăng cường gắn kết, chia sẻ, hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau giữa các nhà giáo và người lao động.

TS Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

TS Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, các thủ lĩnh công đoàn cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Kịp thời giải đáp và giải quyết những băn khoăn, trăn trở của đoàn viên công đoàn.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới, cần chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Ngoài ra, Công đoàn cần triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ tại từng đơn vị.

TS Nguyễn Ngọc Ân nhấn mạnh, Công đoàn Học viện cần tập hợp, động viên, giải thích đội ngũ nhà giáo, người lao động, hiểu đúng, làm đúng quy định, vì sứ mệnh phát triển của Học viện.

Văn nghệ chào mừng.

Văn nghệ chào mừng.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tin tưởng Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 là những người có đủ năng lực, trí tuệ, nhiệt tình sẵn sàng cống hiến để gánh vác được sứ mệnh của tổ chức Công đoàn.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Học viện Quản lý giáo dục lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.