Công đoàn Trường ĐH Mở Hà Nội thành công nhiều phương diện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 21/4, Trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Tham gia Đại hội có 144 đại biểu. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn trong trường.

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Trường ĐH Mở Hà Nội đạt được nhiều thành công trên các phương diện. Công đoàn phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, nhà giáo, người lao động.

TS Nguyễn Minh Phương (thứ 4 từ phải qua trái) cùng đoàn công tác trao tặng vật phẩm tới tỉnh Bắc Giang năm 2021.
TS Nguyễn Minh Phương (thứ 4 từ phải qua trái) cùng đoàn công tác trao tặng vật phẩm tới tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; không ngừng bồi dưỡng các công đoàn viên ưu tú, tham gia vào hàng ngũ của Đảng.

Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn,…

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường ĐH Mở Hà Nội xuất sắc nhận Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm học 2017 – 2018 và Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục việt Nam năm học 2019 - 2020, 2021 – 2022. 3 năm liên tiếp, Công đoàn trường đều có cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. 29 Bằng khen cho tập thể và các cá nhân xuất sắc do Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng…

TS Nguyễn Minh Phương cứu trợ sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội do Covid-19.

TS Nguyễn Minh Phương cứu trợ sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội do Covid-19.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn khóa IX được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Trường Khóa X. Đồng chí Lương Tuấn Long - Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên được bầu làm Phó Chủ tịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".