Cuộc khảo sát, tiến hành tháng 9, thu thập ý kiến của 9.800 cử tri từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Thụy Điển, Croatia, Hà Lan và Ba Lan.
Theo đó, người dân ở bảy trên 9 quốc gia được khảo sát tỏ ra không hài lòng với cách thức dân chủ đang vận hành, chỉ có Thụy Điển và Ba Lan là 2 nước mà đa số người được hỏi tỏ ra tự tin vào hệ thống tự quản của họ.
Tại Pháp, khoảng 60% người tham gia cho biết họ bất mãn. Tiếp theo là Hoa Kỳ 53%, Vương quốc Anh 51% và Tây Ban Nha 51%. Những mối đe dọa chính được người trả lời nêu lên gồm thông tin sai lệch, tham nhũng, thiếu trách nhiệm của các chính trị gia và sự gia tăng của các đảng phái cực đoan.
Tại Vương quốc Anh và Croatia, chỉ 23% số người tham gia khảo sát cho rằng chính phủ của họ đang đại diện hiệu quả cho người dân. Một đa số rõ ràng ở các quốc gia được khảo sát, ngoại trừ Thụy Điển, lo ngại rủi ro đối với cơ chế tự quản sẽ tăng lên trong vòng năm năm tới.
Giám đốc Gideon Skinner cấp cao về chính trị Anh tại Ipsos, nói với Politico rằng:
“Có một mối lo ngại sâu rộng về cách thức dân chủ đang vận hành, khi người dân cảm thấy mình không được đại diện, đặc biệt là bởi các chính phủ quốc gia. Ở hầu hết các nước, người dân mong muốn những thay đổi mang tính căn bản.”
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó từng phát biểu “các giới tinh hoa cầm quyền ở một số nước phương Tây đang biến tự do, dân chủ, nhân quyền và cơ hội thành hình thức trình diễn, và về thực tế phớt lờ ý kiến công chúng.”
Chủ tịch Nghị viện Nga Vyacheslav Volodin cũng từng cho rằng các quốc gia Tây Âu đang “trở thành các chế độ toàn trị do các chính trị gia và đảng phái không được dân ủng hộ lãnh đạo”, trong đó đối thủ được ủng hộ bởi công chúng bị đưa ra xét xử và cấm.
Ông Volodin nêu ra việc Đảng AfD của Đức bị xếp là tổ chức cực đoan, việc cấm bà Marine Le Pen tranh cử ở Pháp, và việc ông Calin Georgescu bị loại khỏi cuộc bầu cử tổng thống Romania năm ngoái là những ví dụ sinh động.