Đa số pháo kéo 2A36 Giatsint-B đã được chuyển đổi thành hệ thống kéo 2P22 Bohdana-BG, theo các nguồn tin trong giới quân sự được báo cáo cho Militarnyi.
Vào thời điểm bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt của Nga, Quân đội Ukraine có tới 180 khẩu Hyacinth-B (Giatsint-B) đang biên chế và dự trữ. Theo dữ liệu do Oryx ghi nhận, 17 khẩu pháo loại này đã bị tổn thất.
Ngoài ra, lực lượng pháo binh Ukraine còn nhận một số khẩu Giatsint-B mà trước đó thuộc biên chế Phần Lan.
Vỏ đạn của Giatsint-B có thân vỏ dài hơn và hình dạng đặc thù, không tương thích với buồng đạn của các loại pháo khác. Khả năng thiếu hụt vỏ đạn này được cho là yếu tố quyết định dẫn tới việc lắp đặt cụm pháo từ Bohdana lên khung xe kéo hiện có.
Khác với nhiều pháo Liên Xô khác, phần khung của Giatsint-B có khả năng mang được nòng pháo cỡ 52, cho phép phù hợp với các phương án lắp đặt nòng dài, theo tài liệu kỹ thuật được nêu.
Tháng 8/2024, xuất hiện thông tin các nhà thiết kế dự định lắp đặt cụm pháo của hệ tự hành Bohdana lên khung pháo của hệ pháo 2A36 Giatsint-B.
Tháng 10 cùng năm, Ukraine lần đầu tiên giới thiệu nguyên mẫu hệ pháo kéo Bohdana-BG cho các đối tác nước ngoài, cho thấy hệ thống này đã được đặt trên khung của pháo 152 mm 2A36 Giatsint-B với một số thay đổi thiết kế.
Tháng 4/2025, một đại diện nhà sản xuất cho biết pháo kéo Bohdana-BG của Ukraine sẽ được trang bị khung mới vào cuối năm 2025.
Triển khai tại đơn vị và cung cấp
Khẩu Bohdana-BG kéo đầu tiên đã được biên chế tại Lữ đoàn Pháo binh Độc lập 47. Hệ thống này cũng được quan sát thấy biên chế tại Lữ đoàn Khartiia 13 thuộc Vệ binh Quốc gia, Lữ đoàn Đột kích 3 và Lữ đoàn Pháo binh 147 của Lực lượng Không vận.
Trong tháng 7, có báo cáo rằng từ đầu năm đến tháng 7 năm nay, đã có 5 đợt cung cấp pháo kéo Bohdana-BG đến quân đội.