Công an phát hiện tàu chở 1 triệu lít xăng E5 không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ một tàu hàng ở thị xã Cửa Lò khi tàu này đang chở 1 triệu lít xăng E5, trị giá gần 30 tỷ đồng nhưng không chứng minh được nguồn gốc.

Cơ quan công an tiến hành lấy mẫu giám định số xăng
Cơ quan công an tiến hành lấy mẫu giám định số xăng

Sáng ngày 23/3, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng công an đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Tân Xuân (tại khối 2, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò) để điều tra về hành vi buôn lậu xăng dầu.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn bán xăng dầu có dấu hiệu nghi vấn.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (ở giữa) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo.
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (ở giữa) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo.

Trong quá trình khám xét, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp Thủy đoàn 1, Cục CSGT Bộ Công an kiểm tra và bắt giữ tàu Xuân Sơn 05 thuộc Công ty TNHH Xuân Sơn khi tàu này đang neo đậu tại cảng biển Cửa Lò.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa của tàu Xuân Sơn 05 có 1 triệu lít xăng E5, trị giá gần 30 tỷ đồng.

Tàu Xuân Sơn 05 chở 1 triệu lít xăng lậu bị công an phát hiện
Tàu Xuân Sơn 05 chở 1 triệu lít xăng lậu bị công an phát hiện
Kiểm tra số xăng bên trong kho của tàu.
Kiểm tra số xăng bên trong kho của tàu.

Tại cơ quan điều tra, chủ doanh nghiệp đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đồng thời khai nhận số xăng trên được mua từ các tàu không rõ nguồn gốc ở vùng biển Cửa Lò.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ tàu và số xăng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.