Thu giữ hàng trăm chiếc điện thoại thông minh không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện, thu giữ lô hàng gồm hàng trăm chiếc điện thoại thông minh hiệu Iphone không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 15/3, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng QLTT TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện, tạm giữ số lượng lớn điện thoại thông minh đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Cụ thể, tối 14/3, tại Ga Sài Gòn (địa chỉ số 1 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh), Đội QLTT số 3 thuộc Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đội 7 – Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành khám theo thủ tục hành chính đối với toa tàu 21452 của Đoàn tàu SE4.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 529 cái điện thoại di động hiệu Iphone đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Theo cơ quan chức năng, hiện nay chưa xác định được chủ của lô hàng này.

Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa và phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quỹ "Tủ bánh mì 0 đồng" tặng nhà nhân ái cho học sinh khó khăn.

Người thầy gieo hạt yêu thương

GD&TĐ -Từ ổ bánh mì mỗi sáng đến mái ấm vững chãi, thầy Vũ Văn Tùng đã và đang lặng lẽ viết nên hành trình sẻ chia yêu thương cho học trò nghèo vùng khó.

Anh cạnh tranh với Mỹ trong cuộc đua thu hút nhân tài.

Anh mở rộng visa để thu hút nhân tài

GD&TĐ - Chính phủ Anh đang xem xét kế hoạch miễn lệ phí visa cho nhân tài quốc tế, trong bối cảnh nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, áp dụng các biện pháp hạn chế hơn đối với người lao động nước ngoài.

Ảnh minh họa: Vũ Nga

Điểm tựa tinh thần

GD&TĐ - Sức khỏe tâm thần đang trở thành mối lo thường trực trong xã hội hiện đại. Ở lứa tuổi học sinh, tình trạng stress, lo âu, trầm cảm, thậm chí tự tử… có xu hướng gia tăng.