Cơ hội "mục sở thị" xe đua F1 giá khoảng 180 tỷ đồng

Chiếc xe đua F1 đang được trưng bày tại tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội chính là chiếc từng lăn bánh tại Sài Gòn. Xe có giá thành ước tính lên đến 8 triệu USD.

Cơ hội "mục sở thị" xe đua F1 giá khoảng 180 tỷ đồng

Theo tờ Quora phân tích, một chiếc xe đua công thức 1 được dùng để thi đấu trong mùa giải 2011 có giá thành trung bình khoảng 8 triệu USD tương đương 186,5 tỷ đồng. Hiện tại, một chiếc tương tự có tên RB7 của đội đua Redbull ra mắt năm 2011 đang được trưng bày tại Hà Nội. Đây không phải là mẫu xe được đội đua này sử dụng cho mùa giải 2018.

-dsc6066-copy.jpg

Chiếc xe đua F1 RB7 ra mắt năm 2011 được trưng bày tại Hà Nội.

Chương trình trưng bày này được thực hiện nhằm kỷ niệm sự kiện Hà Nội vừa ký hợp tác sẽ đăng cai một chặng của F1 từ năm 2020. Chiếc xe đua công thức 1 này từng xuất hiện và lăn bánh tại Việt Nam hồi đầu tháng 5 năm nay. Tính cả một chiếc khác đang được trưng bày ở Hoàng Thành Thăng Long và gian hàng Honda Việt Nam tại VMS vừa qua thì năm nay đã có 3 chiếc xe đua F1 xuất hiện tại Việt Nam.

-dsc6111-copy.jpg

Về chiếc xe đua F1 đang được trưng bày tại tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội, xe có giá ước tính khoảng 8 triệu USD theo phân tích của tờ Quora. Trong đó, động cơ của xe có giá trị cao nhất vào khoảng 5 triệu USD, hệ thống phanh 200.000 USD và phải thay thế sau mỗi lần đua, hệ thống lái 1 triệu USD, hộp số 50.000 USD, hệ thống ống xả 220.000 USD, cánh gió 150.000 USD, ... 

-dsc6068-copy.jpg

Dự kiến, tháng 4/2020, giải đua xe công thức 1 sẽ đến với Việt Nam. Đường đua được xây dựng dựa trên đường phố có sẵn tại khu Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) dài hơn 5,5 km. Hợp đồng đăng cai kéo dài trong 10 năm và có thể gia hạn ở năm thứ 8. Với việc ký kết thành công, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á thứ ba đăng cai giải công thức 1, sau Malaysia và Singapore. Hà Nội cũng sẽ là thành phố Đông Nam Á thứ hai tổ chức cuộc đua vào năm 2020 cùng với Singapore.

-dsc6117-copy.jpg

Giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1) có nguồn gốc từ giải vô địch Grand Prix châu Âu diễn ra những năm 1920 và 1930. Năm 1946, luật chơi được chuẩn hóa bởi Liên đoàn đua xe thế giới (FIA). Cái tên công thức 1 đề cập đến bộ quy tắc mà tất cả đội tham gia phải tuân thủ, ban đầu được gọi là công thức A. Cuộc đua vô địch thế giới đầu tiên được tổ chức năm 1950 tại Silverstone (Anh).

-dsc6126-copy.jpg

Trong số 21 quốc gia đăng cai giải công thức 1 năm 2018, có 6 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Nhật Bản là đất nước châu Á đầu tiên tổ chức cuộc đua công thức 1. Sau hai mùa giải 1976 và 1977, Nhật Bản ngưng tổ chức và trở lại vào năm 1987. Năm quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại là Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Macau và Bahrain.

-dsc6124-copy.jpg
-dsc6122-copy.jpg
-dsc6118-copy.jpg
-dsc6113-copy.jpg
-dsc6102-copy.jpg
-dsc6099-copy.jpg
-dsc6095-copy.jpg
-dsc6092-copy.jpg
-dsc6086-copy.jpg
-dsc6077-copy.jpg
-dsc6073-copy.jpg
-dsc6072-copy.jpg
-dsc6069-copy.jpg
-dsc6060-copy.jpg
Theo autodaily.vn

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.