Hỗ trợ người học nghề tiếp cận việc làm chất lượng cao

GD&TĐ - Dự án phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật hàng không tương lai Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên.

Dự án mở ra bước ngoặt mới trong công tác đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao (Ảnh minh họa).
Dự án mở ra bước ngoặt mới trong công tác đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao (Ảnh minh họa).

Ngày 29/9, Tổ chức Kenan Foundation Asia phối hợp Sở GD&ĐT Bắc Ninh khởi động Dự án “Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật hàng không tương lai Việt Nam” hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trang bị kỹ năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên.

Dự án đánh dấu bước chuyển từ hoạt động hỗ trợ giáo dục STEM sang giáo dục nghề nghiệp (TVET), tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật hàng không và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Từ giáo dục STEM đến đào tạo nghề

Trong 8 năm (2018 - 2026), với sự tài trợ của Boeing, Kenan Foundation Asia phối hợp Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT triển khai dự án Tăng cường Giáo dục Khoa học tại Việt Nam (Technology Enhanced Learning - TEL).

Dự án chú trọng phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, kết hợp công nghệ và học tập qua dự án, qua đó góp phần đổi mới cách tổ chức hoạt động STEM tại các địa bàn còn khó khăn.

Một trong những kết quả của dự án là xây dựng tài liệu “Hướng dẫn Xây dựng Kế hoạch Bài dạy STEM dành cho Giáo viên Trung học Cơ sở” và bàn giao cho Bộ GD&ĐT, góp phần bổ sung nguồn học liệu phục vụ đổi mới dạy học STEM.

h4.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án.

Cùng với đó, 574 giáo viên trung học được đào tạo thông qua 13 khóa tập huấn và 19 buổi sinh hoạt chuyên môn, tương đương 670 giờ đào tạo. Đội ngũ giáo viên xây dựng 160 kế hoạch bài dạy STEM.

Các hoạt động của dự án đã tiếp cận 46.927 học sinh trung học; gần 1.000 học sinh tham gia trải nghiệm tại 5 ngày hội, trại STEM được tổ chức thường niên.

Theo cô Nguyễn Thị Hường, giáo viên có 19 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Bắc Ninh, quá trình tham gia dự án giúp giáo viên thay đổi cách tổ chức dạy học, đưa thêm công cụ công nghệ vào lớp học. Qua đó, sự tò mò, tư duy phản biện và hứng thú với khoa học của học sinh được khơi dậy.

Trang bị kỹ năng sát nhu cầu doanh nghiệp

Từ nền tảng giáo dục STEM, năm 2026, Kenan Foundation Asia và Boeing mở rộng hỗ trợ sang giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật hàng không - ngành đòi hỏi cao về chuyên môn, kỹ năng thực hành và an toàn lao động.

Kenan Foundation Asia và Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án tại Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ và Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.

Giai đoạn đầu của dự án tập trung đào tạo giảng viên nguồn. 16 giảng viên nòng cốt được tập huấn chuyên sâu, hướng tới xây dựng đội ngũ 45 giảng viên trong toàn dự án.

Nội dung đào tạo gồm kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng mềm, kỹ năng số và AI, kỹ năng xanh cùng các kiến thức về An toàn, Sức khỏe và Môi trường nghề nghiệp (OHSE). Đây là những nhóm năng lực ngày càng được chú trọng trong quá trình tuyển dụng và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp kỹ thuật, hàng không.

Sau đào tạo, đội ngũ giảng viên nguồn sẽ trực tiếp chuyển giao kiến thức, kỹ năng cho ít nhất 400 sinh viên tại hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Việc đưa các nội dung kỹ năng số, AI, kỹ năng xanh và OHSE vào đào tạo được kỳ vọng giúp sinh viên có thêm năng lực thích ứng với yêu cầu công việc, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo trong nhà trường và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

h-5.jpg
Quang cảnh sự kiện khởi động dự án.

Ông Richard Bernhard, Trưởng Đại diện Kenan Foundation Asia tại Việt Nam, cho biết sau 8 năm triển khai các dự án STEM, tổ chức tiếp tục mở rộng trọng tâm sang giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực tay nghề cao.

Theo ông, việc tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, kết hợp kiến thức chuyên môn với kỹ năng thực tiễn sẽ giúp sinh viên có thêm hành trang khi bước vào thị trường lao động.

Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Ngành hàng không và các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt đối với nhóm lao động kỹ thuật. Bên cạnh kiến thức nghề, người lao động cần đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng số, khả năng thích ứng, kỹ năng mềm và tuân thủ quy định an toàn.

Từ thực tế này, việc đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao năng lực giảng viên và tăng cường kết nối với doanh nghiệp được xem là những yếu tố quan trọng để giáo dục nghề nghiệp đáp ứng thị trường lao động.

Ông Travis Sullivan, Chủ tịch Boeing khu vực Đông Nam Á, cho biết nhu cầu về đội ngũ kỹ thuật viên chất lượng cao tăng cùng với sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam. Boeing mở rộng hỗ trợ sang giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kinh nghiệm hợp tác trong lĩnh vực giáo dục STEM với Kenan Foundation Asia.

Tại Bắc Ninh, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận các yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

h2.jpg
Các hoạt động đào tạo trong dự án.

Ông Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh, cho rằng hợp tác giữa các bên mở thêm điều kiện để nâng cao năng lực giảng dạy tại Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ và Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà. Mục tiêu đặt ra là giúp sinh viên nâng cao chuyên môn, kỹ năng an toàn lao động và khả năng tiếp cận các cơ hội việc làm chất lượng cao trong ngành hàng không cũng như các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

Với việc tập trung vào đào tạo giảng viên nguồn và chuyển giao trực tiếp cho sinh viên, dự án hướng tới tạo tác động lâu dài trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn, chương trình chú trọng những năng lực đang được thị trường lao động quan tâm, từ kỹ năng số, AI đến kỹ năng xanh và an toàn nghề nghiệp.

Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm tăng tính gắn kết giữa đào tạo và việc làm, giúp người học nghề chủ động hơn trước yêu cầu thay đổi của thị trường lao động, đồng thời góp phần bổ sung nguồn nhân lực kỹ thuật cho các ngành công nghiệp có nhu cầu cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ