Cô giáo vùng cao tâm huyết với nghề nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Thu Quỳnh (SN 1979), trường THPT Chiềng Sinh, TP. Sơn La là giáo viên có thành tích xuất sắc và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Cô Quỳnh đang hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Cô Quỳnh đang hướng dẫn học sinh làm bài tập.

Dạy học là niềm đam mê, coi học sinh như con

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sơn La. Từ nhỏ, cô Nguyễn Thị Thu Quỳnh đã có niềm đam mê học tập môn Toán. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô Quỳnh trúng tuyển vào ngành sư phạm Toán, Trường đại học Sư Phạm Thái Nguyên. Sau khi ra trường năm 2001, cô về công tác tại Trường THPT Chiềng Sinh (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) cho đến nay.

Từ khi nhận quyết định công tác tại nhà trường, cô Quỳnh luôn nhiệt huyết với nghề giảng dạy, ân cần truyền đạt những kiến thức chuyên sâu cho các em học sinh trong trường. Hơn 23 năm đứng trên bục giảng, cô Quỳnh được đồng nghiệp quý mến và đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực, trong sáng, biết đồng cảm, chia sẻ cùng những đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan. Cô Quỳnh luôn tâm huyết, tận tụy với nghề và hết mình vì công việc tập thể. Đồng thời, cô luôn giữ quan hệ tốt với các phụ huynh và học sinh...

Các em học sinh đang học tiết học môn Toán của cô Quỳnh.

Các em học sinh đang học tiết học môn Toán của cô Quỳnh.

Cô Quỳnh chia sẻ: “Trong suốt quá trình công tác, là 1 giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Toán, bản thân tôi xác định rõ phải có phương pháp giảng dạy như thế nào cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Vì vậy, tôi không ngừng tự học hỏi qua đồng nghiệp, qua các kênh thông tin khác để nâng cao trình độ chuyên môn.

Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học. Ở bất kể hoàn cảnh nào, tôi luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với tôi, giảng dạy là niềm đam mê ngấm trong tim. Tôi coi các em học sinh như người con của mình, để chỉ dạy”.

Với sự nhiệt tình, cố gắng không ngừng học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, cô Quỳnh được đồng nghiệp và Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng giao phụ trách là tổ phó chuyên môn Toán tại trường.

“Trong công tác của tổ chuyên môn, tôi thường xuyên phối hợp với tổ trưởng chỉ đạo sát sao, kịp thời các nội dung kế hoạch đến tổ viên. Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ hàng tuần, hàng tháng 1 cách khoa học. Tôi tích cực trong công tác đổi mới hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong tổ, cũng như chất lượng 2 mặt giáo dục của nhà trường. Thành tích của tổ hàng năm, được cấp trên công nhận là tập thể tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc”, Cô Quỳnh nói.

Cô Quỳnh đang giảng dạy tại lớp học.

Cô Quỳnh đang giảng dạy tại lớp học.

Cô giáo Quỳnh bộc bạch: “Trong quá trình giảng dạy, nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức môn Toán, ngay từ đầu các năm học, tôi tìm hiểu khả năng, thành tích các bài học trên lớp. Sau đó, thông qua các bài kiểm tra môn, cuộc thi, sân chơi dành cho học sinh yêu thích môn Toán để nắm bắt những thế mạnh và hạn chế của các em, rồi đưa ra phương pháp truyền đạt kiến thức hiệu quả nhất. Cùng với đó, tôi động viên, tâm sự với học sinh để khích lệ và gạt bỏ tuy duy nặng nề về môn Toán. Qua đó, giúp các em có tinh thần thoải mái và tìm tòi trong học tập và rèn luyện”.

Ngoài giảng dạy trên lớp, cô Quỳnh còn có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học như: Rèn luyện kỹ năng tính khoảng cách” áp dụng từ năm học 2017 – 2018; giải pháp tìm nguyên nhân sai lầm và cách khắc phục trong dạy các bài toán tính thể tích” được áp dụng từ năm học 2018 – 2019; giải pháp tìm nguyên nhân sai lầm và cách khắc phục trong dạy và học các bài tập phương pháp tọa độ trong không gian” được áp dụng từ năm học 2019 – 2020; giải pháp tìm nguyên nhân sai lầm và cách khắc phục trong dạy và học các bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng”, sáng kiến này được áp dụng từ năm 2020 – 2021...

Bằng sự nỗ lực, cô Quỳnh luôn được học sinh tin yêu, đồng nghiệp quý mến.

Bằng sự nỗ lực, cô Quỳnh luôn được học sinh tin yêu, đồng nghiệp quý mến.

Được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú

Theo cô Quỳnh: “Trong thời gian công tác tại trường, tôi có 9 lần đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 1 lần được nhận chiến sỹ thi đua tỉnh. Tôi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 1 lần. Tôi cũng nhận được 3 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vào các năm: 2003, 2007, 2020; nhận 1 Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Sơn La năm 2016.

Theo cô Quỳnh chia sẻ, bằng sự nỗ lực cố gắng hơn 23 năm đứng trên bục giảng, cô được tặng 1 Bằng khen của bộ giáo dục vào năm 2022. Đồng thời, cô đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú cuối năm 2023, đây là niềm vinh hạnh đối với cá nhân mình.

Những năm qua, cô đã có nhiều kinh nghiệm trong tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhiều học sinh do cô bồi dưỡng đã đạt giải cao trong các kỳ thi như em Nguyễn Đức Tân giải nhì tỉnh môn Toán, em Nguyễn Minh Hiếu và Em Nguyễn Hải Long giải ba tỉnh môn Toán và nhiều em khác đạt giải Khuyến khích...

“Vai trò của giáo viên là phát hiện ra tố chất của học sinh, gợi mở và tạo niềm say mê môn học cho các em. Khi đã đam mê rồi, học sinh sẽ có động lực học tập, khi đó, cô sẽ là người bạn đồng hành với các em trong hành trình học tập và rèn luyện. Trước khi lên lớp dạy môn Toán, tôi đều chuẩn bị bài giảng chu đáo bài.

Tôi nghiên cứu, học hỏi ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy, thiết kế các trò chơi, clip toán học sinh động, việc làm này đã tạo sự hứng khởi trong học tập cho các em. Học sinh không bị căng thẳng, gò bó trong quá trình giải bài toán hoặc tiếp thu hiệu quả các công thức phương trình", cô Quỳnh nhận định.

Kết thúc tiết học, cô Quỳnh nán lại lớp giải đáp và hướng dẫn thêm bài tập cho học sinh.

Kết thúc tiết học, cô Quỳnh nán lại lớp giải đáp và hướng dẫn thêm bài tập cho học sinh.

Em Nguyễn Trọng Lâm, học sinh lớp 11 A1, Trường trường THPT Chiềng Sinh cho hay: "Cô Quỳnh không chỉ truyền đạt kiến thức, cô còn luôn động viên, ân cần chỉ dạy, giúp em ngày càng yêu thích môn Toán. Trong các tiết học của cô dạy, em đều tiếp thu kiến thức dễ dàng. Nếu bài học nào, em không hiểu hoặc còn băn khoăn thì sau giờ dạy lên hỏi cô đều dành thêm thời gian giải đáp cho em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, để không phụ lòng mong mỏi của cô".

Cô Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng trường THPT Chiềng Sinh nhận xét: Trong suốt quá trình công tác, cô Nguyễn Thị Thu Quỳnh không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với nghề.

Cô Quỳnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cuối năm 2023 đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, đây là niềm vinh dự của nhà trường. Với vai trò là tổ phó tổ chuyên môn Toán, cô luôn tích cực giúp đỡ các đồng nghiệp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Hàng năm, cô đều trực tiếp ôn luyện học sinh giỏi, có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi. Nhờ sự nhiệt tình, khiêm tốn, hòa đồng, cô Quỳnh luôn được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh tin yêu.

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nhận định, Trong đợt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2023 tỉnh có 28 hồ sơ trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú của 12 đơn vị. Trong đó, có: 9 giáo viên THPT; 12 giáo viên THCS; 6 giáo viên Tiểu học và 1 giáo viên Mầm non.

Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của ngành giáo dục tỉnh Sơn La. Những danh hiệu cao quý này là kết quả của sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của ngành GD&ĐT. Những giáo viên này còn là hạt nhân nòng cốt trong xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ