Cô giáo 2k1 vùng cao xứ Quảng ‘đốn tim’ mọi ánh mắt với vẻ đẹp dịu dàng
Hoàng Hải
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Không chỉ sở hữu vẻ dịu dàng 'đốn tim' mọi ánh nhìn, cô giáo vùng cao xứ Quảng còn có trái tim giàu lòng yêu thương học sinh và tâm huyết với nghề.
Tốt nghiệp vào năm 2023, cô giáo Lê Hồng Ngọc (SN 2001) được nhận vào dạy hợp đồng tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Hiến, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Ngọc cho biết, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống công tác trong ngành giáo dục tại xã Quế Lộc, huyện miền núi Nông Sơn.
Chính điều này đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một giáo viên ngay từ khi cô còn nhỏ. Hồng Ngọc đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để trau dồi kiến thức và kỹ năng sư phạm.
Thời sinh viên, Hồng Ngọc luôn phấn đấu học tập và rèn luyện bản thân để sớm thực hiện được ước mơ. Đến tháng 6/2023, cô tốt nghiệp đại học với kết quả học tập xếp loại Giỏi.
Được vào môi trường giáo dục, cô giáo Lê Hồng Ngọc luôn mong muốn thể hiện niềm đam mê và khao khát với nghề.
Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, khuôn mặt xinh xắn cùng với nụ cười tỏa nắng, tính cách vui vẻ, hòa đồng, Hồng Ngọc được nhiều người yêu mến, trong đó có đồng nghiệp và các em học sinh.
Cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc nghề giáo và cuộc sống đời thường trên trang Facebook cá nhân của mình.
Hồng Ngọc cũng chia sẻ thêm, bản thân luôn tâm niệm rằng, một nhà giáo thực thụ, bên cạnh năng lực về kiến thức còn phải sở hữu một trái tim giàu lòng yêu thương học sinh và tâm huyết với nghề.
Được biết, cô giáo Lê Hồng Ngọc đã thi và trúng tuyển viên chức. Ngày 1/4 sắp tới, sẽ chuyển về công tác tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Vẻ đẹp dịu dàng của cô giáo Lê Hồng Ngọc được nhiều người yêu mến.
“Tôi mong muốn trong tương lai có thể đóng góp thật nhiều cho ngành giáo dục bằng chính năng lực của mình, đào tạo ra một thế hệ trẻ tài năng, bản lĩnh, sáng tạo để phát triển đất nước”, Hồng Ngọc chia sẻ.
GD&TĐ - Cả khu vực Donetsk và Lugansk sẽ thuộc về Moscow, Kharkov bị uy hiếp nghiêm trọng, nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine để mất Chasov Yar vào tay quân Nga.
GD&TĐ - Các quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng không chắc chắn về hiệu quả của gói viện trợ Ukraine có thể giúp giành lại lãnh thổ.
GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức nêu dấu hiệu Moscow sắp mở chiến dịch tấn công mới là việc Nga sản xuất nhiều vũ khí, trang bị hơn số lượng sử dụng ở Ukraine.
GD&TĐ - Ukraine đã có hơn 61 tỷ USD nhưng không đủ để lật ngược tình thế trước chiến dịch mùa hè của Nga và Kiev sẽ chỉ còn 6 tháng cho những hy vọng mong manh.