Cô giáo mầm non vươn lên từ tình yêu nghề

GD&TĐ - Với cô Vũ Thị Thúy Thanh, Trường Mầm non 10-10 luôn là ngôi nhà thứ hai của mình, bởi từ đây cô đã ngày càng khẳng định được bản thân từ tình yêu nghề cũng như vun đắp nên hạnh phúc cho trẻ thơ.

Cô Vũ Thị Thúy Thanh - giáo viên Trường Mầm non 10-10 quận Hoàng Mai luôn tận tâm với nghề và được nhiều đồng nghiệp, phụ huynh quý mến. Ảnh: Khôi Nguyên.
Cô Vũ Thị Thúy Thanh - giáo viên Trường Mầm non 10-10 quận Hoàng Mai luôn tận tâm với nghề và được nhiều đồng nghiệp, phụ huynh quý mến. Ảnh: Khôi Nguyên.

Yên nghề yêu trẻ

Về công tác tại Trường Mầm non 10-10 (Hoàng Mai, Hà Nội) từ năm 2008, đến nay cô Vũ Thị Thúy Thanh đã có rất nhiều ký ức đẹp bên mái trường thân yêu này cùng bao ánh mắt thân thương của học sinh nơi đây. Qua mỗi năm học, kỷ niệm của cô trò lại ngày càng nhiều thêm, nhất là trong hai năm vừa qua bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với cô, dù dạy trẻ ở lứa tuổi nào cũng cần có sự ân cần, yêu thương trong từng cử chỉ, lời nói để các bé thêm gần gũi cô giáo. 

Cô Thanh tâm sự: "Tôi đã dạy trẻ ở các lứa tuổi nên nắm được tâm lý của học sinh lớp lớn khi tham gia các hoạt động trên lớp. Trở lại trường sau thời gian dài phải nghỉ dịch, trẻ không cảm thấy xa cách hay lạ cô. Lúc đầu tôi cũng lo nhưng sau đó trẻ vẫn quen, chính các cháu lại cho mình thêm động lực để làm việc. Lúc nghỉ dịch, mọi hoạt động như họp phụ huynh, cô trò làm quen nhau đều tổ chức qua ứng dụng trực tuyến. Tôi cũng xây dựng các bài giảng video để gửi về cho phụ huynh hàng ngày.

Khi học trực tiếp, các cô thường có mặt từ 7h sáng, chiều trông tới lúc hết trẻ rồi vệ sinh lớp học xong khoảng 6h tối mới được về nhà. Nhiều người hay trêu, bảo mình làm nghề toàn đi chăm con nhà người ta, con nhà mình thì không có nhiều thời gian chăm bẵm. Dù vậy nhưng ông xã vẫn rất thông cảm và chia sẻ cùng vợ. Các con đang học lớp 3, lớp 5 cũng tự giác đi học và làm đỡ việc nhà những hôm mẹ về muộn".

Các cô giáo mầm non tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh ngay tại lớp.
Các cô giáo mầm non tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh ngay tại lớp.

Cũng theo cô Thanh, lựa chọn nghề giáo mà đặc biệt là dạy trẻ mầm non đã mang đến cho giáo viên niềm hạnh phúc lớn lao, sự vui vẻ, tươi trẻ vì hàng ngày được chăm sóc, dạy dỗ và vui chơi cùng với các cháu nhỏ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, áp lực và sự vất vả nhưng với tình yêu nghề, mến trẻ nhưng các cô giáo vẫn luôn nhiệt tình, tâm huyết và tận tụy với công việc. Các cô cũng luôn cảm thấy ấm áp và được giải tỏa áp lực khi được các đồng nghiệp, phụ huynh quan tâm, đồng hành và chia sẻ để công cuộc chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn. 

Luyện viết chữ đẹp và dạy Yoga miễn phí 

Theo cô Trương Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng Trường Mầm non 10-10, cô Vũ Thị Thúy Thanh là một cô giáo có tâm hồn tươi trẻ, nổi tiếng trong trường với những vần thơ hay. Dù công việc của một cô giáo mầm non và người mẹ trẻ cũng đã chiếm rất nhiều thời gian, nhưng với sự ham mê và biết cách sắp xếp thời gian khoa học, cô Thanh đã tự tìm hiểu và tham gia được lớp học viết chữ đẹp. Tranh thủ ngày nghỉ cô tham gia lớp học, hàng đêm khi các con đã say giấc nồng, cô lại miệt mài trau dồi chuyên môn và luyện viết từng nét chữ.

Rồi đúng như câu nói  “Có công mài sắt có ngày nên kim”, cô Thúy Thanh đã luyện thành công và viết được những nét chữ rất đẹp như cô giáo tiểu học. Sự thành công đó cô không giữ cho riêng mình mà lan tỏa giúp đỡ các bạn nhỏ gần nhà bẳng cách mở lớp học tình thương, luyện viết chữ đẹp dành cho tất cả những trẻ trong ngõ 174/39 Tam Trinh - quận Hoàng Mai,  nơi cô và gia đình đang sinh sống. Mục đích cô mở ra lớp học miễn phí này là để giúp các em rèn tính cẩn thận “nét chữ - nết người”.

Dù bận rộn công việc trên lớp nhưng cô Thanh vẫn vun vén công việc gia đình được chu toàn nhờ sự đồng hành, chia sẻ từ chồng và hai con.
Dù bận rộn công việc trên lớp nhưng cô Thanh vẫn vun vén công việc gia đình được chu toàn nhờ sự đồng hành, chia sẻ từ chồng và hai con.

"Với tốc độ phát triển internet, các em hay sa đà vào trò chơi công nghệ như chơi điện tử, thì đây là thời gian vô cùng quý giá để các em vừa rời xa công nghệ lại vừa rèn tính kiên trì, cẩn thận. Nắn nót, cầm tay, hướng dẫn các em cách viết từng nét chữ. Điều quan trong hơn cả, là cô luôn truyền được cảm hứng yêu thích học viết cho trẻ. Một tuần 2 buổi, lớp học của cô lúc nào cũng mang đến cho các em niềm say mê, sự thích thú" - cô Ngọc Bích nói.

Không chỉ hăng say học hỏi chuyên môn mà cô Thúy Thanh còn luôn dành thời gian rèn luyện sức khỏe bằng những buổi học Yoga cùng câu lạc bộ, những buổi học trực tuyến cùng cô giáo. Với tinh thần quyết tâm và chăm chỉ luyện tập, cô đã tham gia được nhiều buổi tập biểu diễn của câu lạc bộ và điều quan trọng hơn là lại một lần nữa cô lan tỏa, truyền cảm hứng đam mê của mình cho đồng nghiệp trong trường và các em nhỏ ở khu dân cư nơi cô đang sinh sống. 

Nhiều cô giáo được cô Thanh hướng dẫn trực tuyến cũng tham gia tập luyện Yoga tại nhà, nâng cao sức khỏe phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Trẻ nhỏ khi chỉ ở nhà cũng được tiếp cận với bộ môn thể thao được nhiều người yêu thích khi được tham gia học miễn phí cùng cô. 

Là phụ huynh có con học lớp cô Thanh năm học 2020-2021, chị Nguyễn Thanh Huyền chia sẻ: "Qua thời gian con học lớp của cô, tôi nhận thấy cô Thanh là một người rất ân cần, niềm nở và tận tình với học sinh. Với phụ huynh, cô luôn có cách ứng xử lịch sự và trao đổi thường xuyên để công tác chăm nuôi trẻ được tốt nhất. Điều tôi rất khâm phục cô ở chỗ, cô đã lan tỏa được cho mọi người về kỹ năng viết chữ đẹp và tập Yoga. Điều này giúp nâng cao sức khỏe và khả năng tập trung cho các em học sinh rất tốt. Tôi và con gái đều là "học trò" của lớp dạy Yoga miễn phí của cô Thanh". 

"Cô Vũ Thị Thúy Thanh không chỉ là tấm gương sáng tận tâm với nghề mà luôn nhiệt huyết, lan tỏa sự yêu thương, suy nghĩ, hành động tích cực đến cho mọi người. Đó là một tấm gương mà chúng tôi, những đồng nghiệp của cô tại ngôi Trường Mầm non 10-10 luôn cảm thấy tự hào để mỗi người luôn tự ý thức trau dồi, học hỏi, ngày càng lan tỏa được thật nhiều việc làm tốt xứng đáng với sự nghiệp trồng người mà mình lựa chọn", cô Hiệu trưởng Trương Thị Ngọc Bích cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.