Có gì mới sau khi đàm phán Nga-Ukraine kết thúc

GD&TĐ -Đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul vừa kết thúc, hai phái đoàn đã rời khỏi địa điểm tổ chức và các tuyên bố báo chí đang được chuẩn bị.

Trưởng phái đoàn Nga, Vladimir Medinsky (thứ tư từ trái sang), tham dự cuộc hội đàm Moscow-Kiev ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/5/2025.
Trưởng phái đoàn Nga, Vladimir Medinsky (thứ tư từ trái sang), tham dự cuộc hội đàm Moscow-Kiev ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/5/2025.

“Các cuộc đàm phán hôm nay (16/5) tại Cung điện Dolmabahce ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung vào việc trao đổi tù nhân và các phiên bản về lệnh ngừng bắn tiềm năng.

Một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng được đưa ra.

Thông tin cập nhật về các cuộc đàm phán mới có thể sẽ sớm được chia sẻ”, hãng tin RBK của Ukraine dẫn lời Người đứng đầu phái đoàn nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, cho biết.

Ông Umerov cũng khẳng định rằng, cả hai phái đoàn đã nhất trí trao đổi liên quan đến 1.000 tù nhân từ mỗi bên.

Trong khi đó, trưởng phái đoàn Nga, Vladimir Medinsky - Trợ lý Tổng thống Putin, cũng xác nhận rằng, một cuộc trao đổi đang được chuẩn bị.
Ông Medinsky nói thêm rằng, Kiev đã yêu cầu một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, và rằng, Moscow đã ghi nhận đề xuất này.

“Nhìn chung, phái đoàn Nga hài lòng với kết quả của các cuộc đàm phán và sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc”, ông Medinsky nói.

Theo trưởng đoàn đàm phán Nga, Moscow và Kiev sẽ trình bày tầm nhìn chi tiết của họ về một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra, sau đó các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục.

Cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine ban đầu dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 15/5, sau khi Tổng thống Nga Putin đề xuất nối lại các cuộc đàm phán đã bị gián đoạn tại Istanbul ba năm trước. Tuy nhiên, phái đoàn Nga đã phải chờ phái đoàn Ukraine đến cả một ngày, mặc dù Tổng thống Zelensky chỉ nêu tên phái đoàn của mình vào tối 15/5.

Lần gần nhất Moscow và Ukraine tổ chức đàm phán trực tiếp là vào tháng 4/2022. Sau các báo cáo ban đầu rằng, đã đạt được thỏa thuận, Kiev đã đơn phương rút khỏi các cuộc đàm phán.

Sau đó, Tổng thống Putin đổ lỗi cho sự can thiệp của phương Tây và đặc biệt là Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson, người được cho là đã thúc giục Kiev "chỉ cần tiếp tục chiến đấu", vì đã làm chệch hướng tiến trình hòa bình.

Nga, nước đã rút quân khỏi vùng ngoại ô Kiev như một cử chỉ thiện chí, sau đó cáo buộc Ukraine rút lui, nói rằng, họ đã mất lòng tin vào các nhà đàm phán của Kiev.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Tomislav Steinbruckner xin tức chức sau trận thua Hải Phòng.

HLV Đông Á Thanh Hóa từ chức

GD&TĐ - Huấn luyện viên Tomislav Steinbruckner tuyên bố xin từ chức sau thất bại 1-2 của Thanh Hóa trước Hải Phòng tại vòng 23 V-League 2024/25.