Cổ động viên Malaysia chỉ trích dữ dội đội bóng nước nhà sau trận thua Lào

GD&TĐ - Cổ động viên Malaysia chỉ trích dữ dội đội nhà sau khi thua Lào với tổng tỷ số 1-4 và bị loại sớm khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022.

U23 Malaysia bị cổ động viên nhà chỉ trích thậm tệ khi thua Lào 0-2 tối 21/2.
U23 Malaysia bị cổ động viên nhà chỉ trích thậm tệ khi thua Lào 0-2 tối 21/2.

Được đánh giá cao hơn rất nhiều trước giờ bóng lăn, song Malaysia bất ngờ thua Lào cả 2 lượt trận. Lượt đi họ thua ngược 1-2 và lượt về tiếp tục để thủng lưới 2 bàn không gỡ.

Trên fanpage của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đăng bài về kết quả trận lượt về ở bảng B tối 21/2 thu hút hàng nghìn bình luận, họ ‘hờn cả nền bóng đá nước nhà’.

“Từ đội tuyển quốc gia cho đến U23 Malaysia đều chơi bóng như những đứa trẻ mẫu giáo”, một người bình luận và mỉa mai: “Các cầu thủ của chúng ta đã cố gắng tận lực rồi. Phải thừa nhận U23 Lào mạnh hơn chúng ta. Bóng đá Lào cũng đã vượt qua Malaysia”.

Do cả Indonesia và Myanmar cùng phải rút lui vì nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19, bảng B chỉ còn U23 Lào và U23 Malaysia. Để xác định tấm vé vào bán kết, ban tổ chức quyết định để Lào và Malaysia đá 2 lượt trận đi và về.

“Có sao đâu, chúng ta vẫn nhì bảng cơ mà”, người khác tiếp tục: “May mà không có Indonesia thi đấu nếu không chúng ta cũng khó mà tránh được thảm bại trước hàng xóm”.

Có nhiều bình luận nhắm trực diện vào huấn luyện viên Brad Maloney ‘chẳng có tài cán gì’, bình luận khác thì cho rằng các cầu thủ phải chịu trách nhiệm nhưng cũng có nhiều lời chỉ trích nhằm vào FAM.

“FAM có thể lại điều tra đội U23 Malaysia để phủi bỏ trách nhiệm như cách họ đã làm sau thất bại của đội tuyển quốc gia ở AFF Cup 2021”, người khác mỉa mai: “FAM sẽ cần phải điều tra thêm lần nữa. Chúc mừng FAM, liên đoàn được coi là có tổ chức nhất châu Á”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.