Báo Campuchia: Chúng ta không thể trông chờ vào U23 Việt Nam

GD&TĐ - Tờ Khmerload cho rằng, việc U23 Việt Nam hạ U23 Thái Lan với cách biệt từ 2 bàn trở lên là điều không tưởng.

U23 Campuchia đứng trước nguy cơ bị loại sớm tại giải U23 Đông Nam Á.
U23 Campuchia đứng trước nguy cơ bị loại sớm tại giải U23 Đông Nam Á.

Sau trận thua với tỷ số 0-1 trước U23 Timor Leste, U23 Campuchia đã tụt xuống vị trí thứ 2 bảng A, lúc này nếu so sánh thành tích với đội bóng nhì bảng, U23 Campuchia cũng gặp bất lợi khi họ bằng điểm với U23 Thái Lan nhưng thua hiệu số.

Với tình hình hiện tại, U23 Campuchia chỉ đi tiếp nếu U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Điều đó khiến báo chí Campuchia tỏ ra rất thất vọng.

Tờ Thmey Thmey bày tỏ quan điểm: "Trận thua 0-1 trước U23 Timor Leste khiến U23 Campuchia còn rất ít cơ hội đi tiếp. Số phận của chúng ta sẽ được quyết định ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Trong khi đó, U23 Timor Leste đã thẳng tiến đến vòng bán kết với 7 điểm giành được sau 3 trận đấu".

Tờ Khmerload cho rằng việc U23 Việt Nam hạ U23 Thái Lan với cách biệt từ 2 bàn trở lên là điều không tưởng: "Trận thua U23 Timor Leste khiến cánh cửa đi tiếp của U23 Campuchia thu hẹp lại đáng kể. Lúc này chỉ còn mong chờ U23 Việt Nam thắng cách biệt U23 Thái Lan từ 2 bàn trở lên. Nhưng có vẻ kết quả này rất khó xảy ra".

Tờ Kohsantepheap thông tin rằng, nhiều cổ động viên Campuchia đã khóc khi chứng kiến đội nhà bại trận: "Sau trận thua U23 Timor Leste với tỷ số 0-1 của U23 Campuchia, nhiều cổ động viên Campuchia đã không giấu nổi những giọt lệ. Tất cả biết rằng U23 Campuchia chẳng còn mấy hy vọng vào bán kết.

Dẫu biết U23 Việt Nam chưa đối đầu U23 Thái Lan nhưng rõ ràng khó lòng trông chờ U23 Việt Nam thắng với cách biệt lớn trước U23 Thái Lan. Do đó, rất có thể U23 Campuchia sẽ bị loại".

Với thể thức bảng A không tính hiệu số đối đầu với đội bét bảng (U23 Brunei), U23 Campuchia chỉ còn 3 điểm trong tay và hiệu số 0. Điều này khiến họ sẽ khó lòng cạnh tranh vị trí nhì bảng xuất sắc nhất với 1 đội xếp nhì ở bảng C.

Bảng C có 3 đội gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Singapore. Qua 2 trận đã đấu, U23 Việt Nam xếp nhất bảng với 3 điểm cùng hiệu số +7, còn U23 Thái Lan xếp nhì bảng với 3 điểm cùng hiệu số +2. Tức là ở cuộc đối đầu trực tiếp tới đây, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan chỉ cần hòa hoặc có thắng bại cách biệt 1 bàn, hai đội sẽ dắt nhau vào bán kết.

Campuchia sẽ chỉ đi tiếp trong trường hợp U23 Việt Nam thắng Thái Lan với cách biệt từ 2 bàn trở lên, hoặc Thái Lan thắng U23 Việt Nam với cách biệt 7 bàn trở lên. Đây đều là những kịch bản rất khó xảy ra, trong bối cảnh mà cả U23 Việt Nam lẫn Thái Lan đều có thể đưa ra những toan tính có lợi hơn.

Sau trận đấu ngày mai giữa U23 Việt Nam gặp Thái Lan, khả năng rất lớn U23 Campuchia sẽ chính thức bị loại. Khi đó, thầy trò "HLV online" Keisuke Honda sẽ chỉ còn biết tự trách mình vì để thua cả Timor Leste. Còn riêng ở bảng B (chỉ có 2 đội), Lào đang nắm lợi thế nhất định khi đã thắng Malaysia 2-1 ở trận lượt đi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ