Cô Cẩm Diệu mát tay rèn học sinh giỏi

GD&TĐ - 21 năm công tác trong ngành Giáo dục TP, cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Diệu- Giáo viên Địa lí, Trường THPT chuyên Trần Phú, TP Hải Phòng được biết đến là một giáo viên giàu nhiệt huyết, đam mê đổi mới, sáng tạo.

Cô Cẩm Diệu (áo hồng) cùng học sinh thân yêu
Cô Cẩm Diệu (áo hồng) cùng học sinh thân yêu

 Trái ngọt từ tình yêu nghề 

Nhắc đến cô Nguyễn Thị Cẩm Diệu, Trường THPT chuyên Trần Phú, nhiều đồng nghiệp và các thế hệ học sinh đều yêu mến và cảm phục. Cô là tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người.

Là giáo viên dạy Địa lí, cô Diệu luôn chăm chỉ, tận tâm đầu tư cho chuyên môn. Nhiều năm công tác trong ngành, đặc biệt giảng dạy tại Trường THPT chuyên Trần Phú cô đã tạo dựng được uy tín, thương hiệu riêng cho mình với bảng dày thành tích đánh nể.

Năm học trước, lớp cô Diệu chủ nhiệm có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp và đại học tốp đầu cả nước.

Với công việc chuyên môn, cô Diệu luôn phát huy sở trường trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi của trường, của thành phố.

Năm học 2018 – 2019, cô có 3 học sinh đạt giải học sinh giỏi Duyên hải Bắc Bộ. Trong đó, có 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng.

Năm học 2019 – 2020, cô Cẩm Diệu có 11 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Trong đó, có 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích.

Cũng năm học này, cô giáo vinh dự có 7 học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia môn Địa Lí. Trong đó, 3 giải Nhất, 1 Nhì, 1 Ba, 2 Khuyến khích. Đây cũng là năm mà bộ môn Địa Lí đạt nhiều giải Nhất trong kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia.

Với những thành tích đã đạt được, cô Cẩm Diệu được Sở GD&ĐT Hải Phòng vinh danh nhà giáo "Tâm huyết, sáng tạo" lần thứ nhất; Bằng khen Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Bằng khen của UBND TP; Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Quá trình công tác cô Cẩm Diệu luôn được đồng nghiệp và học sinh nể phục bởi tình yêu nghề, sự nghiêm túc, tận tâm
Quá trình công tác cô Cẩm Diệu luôn được đồng nghiệp và học sinh nể phục bởi tình yêu nghề, sự nghiêm túc, tận tâm

Năm học 2020 – 2021, cô Cẩm Diệu tiếp tục ghi dấu ấn trong thành tích giảng dạy của mình với 9 học sinh đạt giải học sinh giỏi thành phố môn Địa Lí. Trong đó, có 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Địa Lí năm học 2020-2021, cô Diệu có 7 học sinh đạt giải. Trong đó, có 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Đặc biệt năm học vừa qua, thành phố Hải Phòng có 2 giải nhất Quốc gia chính là thành tích của môn Địa lí do cô Cẩm Diệu phụ trách.

Quá trình công tác, nhiều năm cô Cẩm Diệu được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Giáo viên giỏi thành phố.

Bí quyết rèn học sinh giỏi

Cô Diệu cho hay, để có được thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi bộ môn mà cô phụ trách, trước tiên cô luôn không ngừng học hỏi, tự trau dồi, tích lũy tri thức và kinh nghiệm giảng dạy một cách nghiêm túc. Từ đó, học sinh tin cậy, gây cho các em cảm hứng, yêu thích bộ môn và có động lực tham gia đội tuyển học sinh giỏi.

Cô Diệu luôn có sự phân luồng, động viên, khuyến khích các em từ năm lớp 10. Điều quyết định thành công trong công tác rèn học sinh đó là các em phải có đam mê và tự nguyện tham gia học đội tuyển. Cô cho học sinh đăng kí nguyện vọng trên cơ sở đó cô bước đầu nắm bắt được nguyện vọng của các em. Từ đó cô giáo lập đội tuyển, sau đó trong quá trình giảng dạy tiếp tục phát hiện bồi dưỡng thêm một số học sinh khác.

Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia là quá trình nhọc nhằn, vất vả nhất của giáo viên lãnh đội. Nhiệm vụ đầu tiên của giáo viên lãnh đội là lên kế hoạch, xây dựng chương trình cụ thể dựa trên khung đề thi của Bộ GD&ĐT và chương trình chuyên sâu của THPT. Sau đó, lập danh sách các giáo viên tập huấn đội tuyển. Phân công giáo viên tập huấn đội tuyển những chuyên đề nào mà thầy cô tâm huyết nhất, sở trường nhất, cô Diệu chia sẻ.

Với những thành tích cao trong nghề cô Diệu được vinh danh Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo
Với những thành tích cao trong nghề cô Diệu được vinh danh Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo

Để có được thành tích cao trong các cuộc thi, đặc biệt là thi học sinh giỏi Quốc gia thì rèn luyện kĩ năng cho học sinh rất quan trọng. Cô cho học sinh làm câu hỏi theo chuyên đề, tổng hợp làm đề. Bởi làm đề là một khâu quan trọng quyết định rất nhiều đến kết quả cuộc thi chính thức.

Thường học sinh được làm khoảng 20 đề, sau đó giáo viên chấm và chữa bài trực tiếp cho học sinh. Khi chấm chữa bài cho các em, cô giáo phát hiện ra điểm mạnh, điểm yếu của từng em, kịp thời sửa chữa hoặc động viên, khích lệ học sinh.

Bên cạnh đó, giáo viên lãnh đội còn lập kế hoạch mời các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành của bộ môn tham gia giảng dạy cho đội tuyển. Đây là công việc đã được làm thường xuyên của đội tuyển quốc gia hàng năm và có chất lượng tốt. Học sinh được tiếp cận với những kiến thức mới nhất và cũng có sự giao lưu học tập mở mang kiến thức tiếp nhận tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập, thi cử.

Quá trình ôn đội tuyển quốc gia, các tỉnh thành cũng có sự kết hợp tổ chức kì thi giao lưu, coi thi, chấm thi nghiêm túc, tiến hành trao giải cho học sinh. Mục đích giúp các em có tâm trí sẵn sàng, tự tin bước vào kì thi thật.

Ngoài ra, sự đoàn kết và tìm được tiếng nói chung, cộng đồng trách nhiệm trong nhóm chuyên môn cũng là một việc quan trọng tạo nên sự thành công trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp hàng năm, cô Diệu cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.