“Chính phủ Ukraine có thể dùng đến các biện pháp cực đoan, bao gồm cả các cuộc tấn công khủng bố, trong nỗ lực phá hoại mối quan hệ đang ấm lên giữa Washington và Moscow”, ông Rodion Miroshnik - Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 14/2/2025.
Cảnh báo này trùng hợp với một tuyên bố trước đó của Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Nga (SVR).
“Cuộc đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tuần này đang đẩy Kiev vào trạng thái ‘cuồng loạn’”, ông Miroshnik nói.
Ông trích dẫn sự gia tăng gần đây trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kamikaze của Ukraine, nói thêm rằng, Kiev có thể đi xa hơn và thực hiện các bước "vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế, chẳng hạn như khủng bố, phá hoại và cố gắng gây áp lực lên dân thường".
SVR đã đưa ra những khẳng định tương tự vào đầu tuần này, phác thảo các kịch bản tiềm năng cho một hoạt động khủng bố của Ukraine nhằm mục đích đóng khung Nga.
SVR cho rằng, điều này có thể liên quan đến một quả mìn hải quân do Nga sản xuất làm hỏng một con tàu ở Biển Baltic hoặc một cuộc tấn công vào một nhà phê bình Điện Kremlin sống ở nước ngoài, có khả năng gây ra một sự cố ngoại giao.
Để chấm dứt xung đột, chính quyền Tổng thống Donald Trump mới đây đã ra hiệu rằng, Kiev sẽ cần phải có những nhượng bộ đáng kể.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với tờ Wall Street Journal hôm 13/2 rằng, Washington sẽ ưu tiên lợi ích của mình trong các cuộc đàm phán với Nga, và rằng, "những thứ rất quan trọng đối với người Ukraine" có thể cần phải hy sinh.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã bác bỏ quan điểm cho rằng, Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền hoặc gia nhập NATO - những mục tiêu mà nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky coi là quan trọng.
Các báo cáo của phương tiện truyền thông cho rằng, chính phủ Ukraine lo ngại về việc bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Nga, mặc dù có những cam kết tiếp tục viện trợ quân sự từ những người ủng hộ châu Âu.
Đằng sau cánh cửa đóng kín, các quan chức EU được cho là thừa nhận rằng, các quốc gia của họ không thể duy trì sự ủng hộ cho Kiev nếu không có sự ủng hộ của Mỹ.
Moscow từ lâu đã cáo buộc Kiev sử dụng các chiến thuật khủng bố trong cuộc xung đột hiện nay, viện dẫn các vụ ám sát có chủ đích nhằm vào thường dân và các hoạt động bí mật khác được cho là do các cơ quan mật vụ Ukraine thực hiện.