Cảnh sát biển Phần Lan đã thông báo sự cố cáp ngầm Nga bị hư hỏng ở Vịnh Phần Lan trên tài khoản chính thức của nền tảng X (trước đây là Twitter) hôm 8/2/2025.
Công việc sửa chữa đã bắt đầu tại địa điểm xảy ra sự cố, đang được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền Phần Lan.
"Lực lượng bảo vệ bờ biển Vịnh Phần Lan giám sát việc thực hiện Luật về Vùng đặc quyền kinh tế và các điều kiện sử dụng Vùng đặc quyền kinh tế tại Vịnh Phần Lan, nơi một tàu của Nga đang sửa chữa cáp bị đứt", thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển nêu rõ.
Theo hãng truyền hình Phần Lan Yle, công việc bắt đầu vào ngày 8/2, với sự tham gia của tàu tuần tra Phần Lan Turva.
Ông Mikko Hirvi, đại diện của Cảnh sát biển Vịnh Phần Lan, xác nhận rằng, phía Nga đã thông báo trước về vụ việc, và nhấn mạnh rằng, đây là một thủ tục bình thường theo quy định của pháp luật.
"Chúng tôi có liên lạc làm việc bình thường với chính quyền Nga về các vấn đề hàng ngày và thực tế", ông Hirvi lưu ý.
Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Vịnh Phần Lan Ilya Ilyin chỉ rõ rằng, phía Nga đã nhận được sự cho phép chính thức để tiến hành công việc sửa chữa và phía Phần Lan đang giám sát trong phạm vi thẩm quyền của mình. Tuy nhiên, cả đại diện của Phần Lan và Nga đều không tiết lộ chi tiết về cáp nào bị hư hỏng.
Các trường hợp hư hỏng cáp ngầm ở vùng Baltic ngày càng xảy ra thường xuyên trong những năm gần đây.
Vào năm 2023, cáp của Rostelecom nối Kingisepp ở Vùng Leningrad với Kaliningrad đã bị hư hỏng ở Vịnh Phần Lan. Vào thời điểm đó, vụ tai nạn không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của cơ sở hạ tầng.
Vào cuối tháng 1/2025, một sự cố tương tự đã xảy ra ở Biển Baltic, khi một tuyến cáp quang nối thành phố Venspils của Latvia với đảo Gotland của Thụy Điển bị hư hại.
Hải quân Latvia đã phát hiện một tàu chở hàng đang đi đến Nga dưới cờ Malta trong khu vực bị hư hại. Sau đó, văn phòng công tố Thụy Điển đã thông báo bắt giữ tàu Vezhen, có thể đã gây ra hư hỏng cho tuyến cáp, nhưng phiên bản phá hoại đã bị loại trừ.