Lạ lùng dịch vụ trả tiền thuê người khác... ăn hộ

Tại Trung Quốc đang nở rộ một loại hình dịch vụ vô cùng độc đáo: Bạn có thể sẽ được trả tiền để đi ăn và đưa ra đánh giá về đồ ăn cho người khác.

Rất nhiều người tại Trung Quốc đã trả tiền để người khác ăn hộ mình.
Rất nhiều người tại Trung Quốc đã trả tiền để người khác ăn hộ mình.

Nếu bạn là người yêu thích ăn uống và muốn đổi đời nhờ việc ăn uống, bạn có thể cân nhắc đến Trung Quốc để tham gia loại hình dịch vụ trả tiền ăn hộ “có một không hai”.

Dịch vụ mới lạ này đang ngày càng trở nên phổ biến tại Trung Quốc. Dựa trên nền tảng của trang web thương mại điện tử Taobao, người dùng giờ đây có thể lên mạng và thuê người khác ăn hộ, uống hộ những món đồ mình đã chọn sẵn.

Sau đó, người được thuê sẽ cung cấp video bằng chứng cho thấy họ đã thực sự ăn và uống món đồ nọ rồi bày tỏ về vị giác khi ăn. Thông thường, mức phí cho mỗi lần ăn sẽ dao động từ 2 Nhân dân tệ (gần 7 nghìn đồng) đến 9 Nhân dân tệ (31 nghìn đồng).

Dĩ nhiên, người được thuê sẽ không mất tiền mua đồ ăn theo chỉ định của khách hàng. Và quả thực, hiếm có công việc nào vừa được trả công lại vừa được no bụng như thế này.

Lạ lùng dịch vụ trả tiền thuê người khác... ăn hộ - 2
Trà sữa trân châu là món được nhiều người thuê uống hộ nhất

Theo thống kê thì trà sữa trân châu là món đồ được “nhờ” nếm thử nhiều nhất. Ngoài ra, gà rán và lẩu cũng là những lựa chọn được nhiều người cân nhắc.

Lý giải về loại dịch vụ “có một không hai” này, nhiều ý kiến cho rằng có nhiều khách hàng cảm thấy buồn chán và muốn được tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi nhìn người khác ăn.

Ngoài ra, giá cả dịch vụ cũng không quá đắt đỏ. Vì vậy, rất nhiều người đã thử tìm đến việc thuê người ăn hộ. Đặc biệt, có một vài người còn cho rằng đây là công việc “trong mơ” và ngoài ăn hộ, có thể thử thuê người… ngủ hộ để đạt được trải nghiệm đồng bộ.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phần lớn đàn ông cho rằng, họ không phản đối việc đưa tiền mình kiếm được cho vợ quản lý, chỉ cần đừng quản lý quá chặt chẽ là được. (Ảnh: ITN).

Có nên gửi hết tiền cho vợ?

GD&TĐ - “Sau khi kết hôn, tiền lương của chồng có nên giao cho vợ quản lý?” là chủ đề nóng, được tranh cãi không ngừng của nhiều gia đình...

Ông Mai Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới (trái) cùng lực lượng chức năng vận động người dân chung cư Thanh Đa tháo dỡ "chuồng cọp". (Ảnh: Hà An)

95% 'chuồng cọp' ở TPHCM được tháo dỡ

GD&TĐ - Khoảng 14.400 căn hộ trong tổng số hơn 15.100 căn ở TPHCM được chính quyền hỗ trợ tháo dỡ “chuồng cọp” nhằm đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ.