Bị ho ra máu, người đàn ông kinh hoàng phát hiện con vật này trong cổ họng

Sinh vật có kích thước 10cm đã sống trong cổ họng người đàn ông trong 2 tháng.

Bị ho ra máu, người đàn ông kinh hoàng phát hiện con vật này trong cổ họng
bi ho ra mau, nguoi dan ong kinh hoang phat hien con vat nay trong co hong hinh anh 1

Con đỉa có chiều dài 10cm sống trong cổ họng bệnh nhân.

Con đỉa khổng lồ đã được lấy ra khỏi cổ họng của bệnh nhân sau khi người đàn ông cho biết mình bị ho trong hơn hai tháng, theo Mirror.

Sinh vật dài 10cm đã gây sốc cho bệnh nhân và cả các bác sĩ tại Bệnh viện Y học Cổ truyền ở thành phố Nghi Tân, Trung Quốc khi được lấy ra từ cổ họng của người đàn ông tên Li.

Các bác sĩ ở đây đã cho bệnh nhân uống thuốc an thần để làm con đỉa nằm yên, sau đó họ gắp nó ra bằng một cái kẹp y tế.

Trước đó, ông Li đã bị ngứa họng và ho ra máu trong hai tháng nhưng các bác sĩ ở nơi khác không tìm ra nguyên nhân của triệu chứng này.

Người đàn ông 60 tuổi được cho là đã nhiễm ấu trúng trứng đỉa do uống nước chưa đun sôi.

Con đỉa sau đó đã phát triển trong cổ họng và hút máu bệnh nhân trong hai tháng.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.