Chuyên gia WHO dự báo thời điểm toàn thế giới vượt qua đại dịch Covid-19

GD&TĐ - Trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Maria Van Kerkhove tuyên bố cộng đồng thế giới có đủ công cụ để chấm dứt đại dịch Covid-19 toàn cầu vào năm 2022.

Trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Maria Van Kerkhove.
Trưởng nhóm kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Maria Van Kerkhove.

“Năm 2022 là năm chúng ta có thể kết thúc đại dịch Covid-19. Hiện tại, chúng ta có các công cụ. Chúng ta có thể loại bỏ những ca tử vong vì Covid-19” – bà Kerkhove nói trong một buổi hỏi đáp trực tuyến của WHO.

WHO đã đệ trình Chiến lượng để đạt được tiêm chủng Covid-19 toàn cầu vào giữa năm tới. Chiến lược bao gồm các hành động được cho là nhằm đạt được 70% tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu vào giữa năm 2022.

Hôm 14/12, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus báo cáo bằng chứng cho thấy sự suy giảm về tính hiệu quả của vắc xin đối với sự lây lan của biến thể Omicron.

Sự tiến hóa của loại biến thể này đang được nghiên cứu và một số nhà sản xuất vắc xin đã tuyên bố một số thử nghiệm của họ để đối mặt với những thách thức mới.

Vào cuối tháng 11, chủng Omicron đã được xác định lần đầu tiên ở Nam Phi. Tuần trước, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo rằng Omicron chiếm tỷ lệ đáng kể trong số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày ở hầu hết các tỉnh Nam Phi. Ông Ramaphosa cũng dương tính với Covid-19 cách đây vài hôm dù đã được tiêm chủng đầy đủ.

Đến nay sự phổ biến của Covid-19 mới đã lan tới 77 quốc gia.

Theo Telesur english/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.