Chuyên gia Vũ Mạnh Hải lo lắng cho đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều khó khăn ở những trận đấu tới đây của vòng loại World Cup.

ĐT Việt Nam sẽ so tài với Australia vào ngày 27/1 tới
ĐT Việt Nam sẽ so tài với Australia vào ngày 27/1 tới

ĐT Việt Nam sẽ so tài với Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2) tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo ông Vũ Mạnh Hải, 6 trận toàn thua ở vòng loại cuối World Cup và thất bại ở AFF Cup đã đủ khiến ĐTQG lao dốc tinh.

Chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc, ông Vũ Mạnh Hải lo lắng: "Tới đây khi chúng ta đá vòng loại cuối World Cup 2022, tinh thần sẽ không bằng các trận trước đó, và cũng kém hơn tinh thần khi ĐTQG đá AFF Cup 2020.

Ngay bây giờ, tinh thần của các cầu thủ là không tốt rồi, vì họ sẽ có cảm giác thất bại. Chúng ta cần có những nhà tâm lý cực giỏi, HLV giỏi tâm lý mới mong vãn hồi được. Chứ trong thâm tâm, tôi lo sắp tới chúng ta còn thua bẽ bàng hơn trước. Trước đó chúng ta đá "máu lửa" ầm ầm thế mà còn thua cơ mà.

Trong các trận còn lại, có lẽ chỉ cuộc chiến với Trung Quốc là mong tinh thần các cầu thủ lên được, chơi "xanh chín" với đối thủ. Mà phía đối thủ cũng đang gặp rắc rối chứ chẳng phải không. Họ cũng mới phải thay đổi HLV mà".

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã phân công tổ trọng tài người Hàn Quốc làm nhiệm vụ ‘cầm cân nảy mực’ trận Việt Nam làm khách Australia vào ngày 27/1.

Theo đó, trọng tài chính là ông Ko Hung-jin, hai trợ lý sẽ gồm Yoon Jaeyeol và Park Sang-jun, còn ông Kim Woo-sung là trọng tài thứ 4. Ông Ko Hung-jin được đánh giá là trọng tài đẳng cấp và công tâm, từng được FIFA phân công nhiệm vụ tại Asian Cup 2019 và vòng loại thứ 2, thứ 3 World Cup 2022.

FIFA cũng cử trọng tài Shukralla Nawaf Ghayyath cầm còi trận Việt Nam tiếp Trung Quốc vào ngày 1/2. Vị trọng tài người Bahrain vốn có nhiều kinh nghiệm khi từng làm nhiệm vụ tại World Cup 2014, cầm còi trận Brazil thắng Tây Ban Nha 3-0 và Bồ Đào Nha thắng Ghana 2-1. Ngoài ra, trọng tài Shukralla còn được trao niềm tin ở nhiều giải đấu lớn khác.

Để chuẩn bị cho các trận tái đấu với Australia và Trung Quốc, dự kiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân vào ngày 13/1. Hiện các cầu thủ đang nghỉ ngơi sau hành trình AFF Cup 2020 trên đất Singapore.

Danh sách tập trung 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng.

Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hữu Tuấn, Vũ Văn Thanh, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Liễu Quang Vinh, Hồ Tấn Tài.

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Xuân, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Hoàng Đức, Phan Văn Đức, Tô Văn Vũ, Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô.

Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh, Hồ Thanh Minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ