Thầy Park dự khán Hoàng Anh Gia Lai, trung vệ Hữu Tuấn sáng cửa lên tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn sáng cửa lên tuyển Việt Nam khi huấn luyện viên Park Hang-seo đang có mặt tại Bình Định nhằm xem ‘giò cẳng’ các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Hữu Tuấn chơi cực hay trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 2021.
Hữu Tuấn chơi cực hay trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai tại V-League 2021.

Không nghỉ ngơi sau chiến dịch AFF Cup 2020 mà ngay lập tức huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự bắt tay vào ‘làm mới công tác nhân sự’ ở đội tuyển Việt Nam.

Do đó, nhà cầm quân Hàn Quốc đã có mặt tại Quy Nhơn (Bình Định) để theo dõi các trận đấu thuộc giải giao hữu cúp Hoàng Đế Quang Trung. Giải qui tụ 4 đội gồm chủ nhà Bình Định, các đội khách Bình Dương, Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai.

Theo kế hoạch, thầy Park sẽ trực tiếp dự khán cuộc so tài giữa đội bóng Phố Núi với Đà Nẵng vào chiều nay 7/1. Thông qua buổi xem ‘giò cẳng’ này có thể xuất hiện nhiều nhân tố mới được gọi lên tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Có lẽ, trung vệ Hữu Tuấn sẽ có nhiều cơ hội lọt vào mắt xanh của nhà cầm quân xứ Kim Chi. Thực tế, cựu trung vệ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chơi cực kỳ tốt trong màu áo đội chủ sân Pleiku tại V-League 2021. Chính sự chắc chắn của anh góp phần giúp đoàn quân của Kiatisak thi đấu cực ổn định và dẫn đầu V-League 2021 trước khi giải phải huỷ bỏ vì Covid-19.

Ngoài Hữu Tuấn, các cầu thủ khác đang tham dự cúp Hoàng Đế Quang Trung như Đặng Anh Tuấn, Tô Văn Vũ… cũng được thầy Park Hang-seo để ý.

Trước đó, nhằm tạo ‘cơn gió mới’ ở đội tuyển quốc gia, ông Park đã cho thôi chức toàn bộ thành viên ban cán sự tuyển Việt Nam như thủ quân Quế Ngọc Hải, các đội phó Đức Huy và Xuân Trường.

Để chuẩn bị cho các trận tái đấu với Australia (27/11) và Trung Quốc (1/2), dự kiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân vào ngày 13/1. Việt Nam hiện đang xếp cuối bảng B sau chuỗi trận toàn thua, còn Trung Quốc xếp áp chót với 5 điểm sau 6 trận.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...