Các hệ thống phòng không Buk-M2, Buk-M3, S-300V4 và S-400 của Nga đủ khả năng phát hiện và tiêu diệt tên lửa hành trình Taurus do phương Tây sản xuất — ông Igor Korotchenko, chuyên gia quân sự kiêm Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Nga, nói với TASS ngày 30/5.
Tên lửa Taurus là loại tên lửa tấn công chính xác được phóng từ máy bay, có khả năng bay thấp và bám theo địa hình để tránh bị phát hiện.
Ông Korotchenko nhận định đây là một mục tiêu rất khó đánh chặn. Tuy nhiên, theo ông, các hệ thống phòng không hiện đại của Nga vẫn có thể phát hiện và tiêu diệt loại mục tiêu này.
Ông nhấn mạnh, hệ thống Buk-M3 đã thể hiện năng lực đánh chặn thành công các mục tiêu bay như tên lửa hành trình trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. “Khả năng phát hiện và tiêu diệt những mục tiêu như vậy là hoàn toàn khả thi,” ông nói thêm.
Tuy vậy, ông Korotchenko cảnh báo khả năng phòng không chỉ phát huy trong phạm vi hoạt động của mình, trong khi năng lực tấn công của đối phương, đặc biệt trong một cuộc tập kích quy mô lớn, cần được đánh giá rất nghiêm túc.
“Việc chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho lực lượng vũ trang Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ leo thang nghiêm trọng so với tình hình hiện nay,” ông nhận định.
Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz một lần nữa không loại trừ khả năng viện trợ tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine.
Ông Merz hôm 26/5 cũng tuyên bố Berlin sẽ dỡ bỏ giới hạn tầm bắn đối với các loại vũ khí mà Đức và các đồng minh cung cấp cho Kiev. Theo ông, Mỹ, Anh và Pháp cũng đã đưa ra quyết định tương tự.
Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky ở Berlin hôm 28/5, ông Merz xác nhận vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine không còn bị giới hạn về tầm bắn, đồng nghĩa với việc Kiev có thể sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.