Bà Sevim Dagdelen vừa lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc về các diễn biến gần đây trong xung đột Nga - Ukraine.
Theo bà, loạt vụ tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga nhiều khả năng là nhằm phá hoại tiến trình đàm phán hòa bình đang diễn ra tại Istanbul.
"Những vụ tấn công vào lực lượng hạt nhân Nga, gồm cả các hành động khủng bố nhắm vào cơ sở hạ tầng đường sắt, không thể diễn ra nếu không có sự hậu thuẫn từ phương Tây. Rõ ràng đây là hành động nhằm cản trở các cuộc đàm phán tại Istanbul," bà Dagdelen viết trên mạng xã hội.
Bà cũng cảnh báo sự nguy hiểm của tình hình hiện tại, nhấn mạnh rằng: "Việc ăn mừng hay tỏ ra vui mừng là hoàn toàn không phù hợp, nhất là khi nguy cơ Nga phản ứng bằng biện pháp hạt nhân vẫn đang lơ lửng."
Ngoài ra, bà Dagdelen kêu gọi Thủ tướng Đức Friedrich Merz phải công khai vai trò của Đức, đồng thời làm rõ mức độ can dự của Mỹ.
"Ông Merz cần giải thích liệu trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Wiesbaden có tham gia lên kế hoạch hoặc thực hiện các vụ tấn công này không, và vì sao ông ấy lại cho phép một bước leo thang chiến tranh nguy hiểm như vậy trong thời điểm Tổng thống Zelensky đến Berlin," bà nói.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông tin rằng chính quyền Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) loại FPV vào các sân bay quân sự ở nhiều khu vực gồm Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur.
Các hệ thống phòng thủ đã đánh chặn được các cuộc tấn công tại Ivanovo, Ryazan và Amur, dù có một số máy bay bị cháy. Rất may, mọi đám cháy đều đã được dập tắt, không có thương vong nào trong quân đội hoặc dân thường. Một số nghi phạm liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ.
Vòng đàm phán thứ 2 giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào chiều 2/6 tại Istanbul. Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống, ông Vladimir Medinsky dẫn đầu.
Phái đoàn Nga gồm các thành viên cấp cao như Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, ông Igor Kostyukov - Cục trưởng Cục Tình báo chính của Quân đội Nga và Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin.
Phía Ukraine tiếp tục do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu.
Trước đó, vòng đàm phán đầu tiên tại Istanbul ngày 16/5 đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh với tỷ lệ 1.000 đổi 1.000, đồng thời 2 bên cam kết trao đổi các bản ghi nhớ để giải quyết khủng hoảng.
Đáng chú ý, bản dự thảo đề xuất từ Kiev đã bị rò rỉ ra truyền thông phương Tây ngay trước vòng đàm phán thứ 2, làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch và lòng tin giữa 2 bên.