Chương trình Homestay gắn kết lưu học sinh Lào với người dân Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết Chương trình Homestay (đón lưu học sinh về nhà dân) năm học 2021-2022.

Tổng kết Chương trình Homestay năm học 2021 – 2022.
Tổng kết Chương trình Homestay năm học 2021 – 2022.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào các huyện, thành phố; đại diện Đại học Thái Nguyên, các trường có lưu học sinh Lào tại tỉnh Thái Nguyên và đơn vị liên quan.

Hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 1.400 lưu học sinh Lào học tập, nghiên cứu tại 12 trường đại học, cao đẳng, văn hóa. Năm 2022 là năm thứ 6 “Chương trình Homestay” được thực hiện đối với các lưu học sinh Lào học tập tại tỉnh Thái Nguyên.

Năm học 2021-2022, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cho lưu học sinh Lào đi tham quan các khu di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đa dạng các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa cho lưu học sinh tham gia như: hái chè, sao chè, chăm sóc cây ăn quả.

Bên cạnh đó, Hội cũng tổ chức thi hát Quốc ca Việt Nam và các bài hát Việt Nam, dự các đám cưới truyền thống, tìm hiểu văn hoá, phong tục, tập quán của một số đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh....

Chương trình đã góp phần nâng cao trình độ tiếng Việt, kỹ năng giao tiếp và nâng tầm hiểu biết về văn hóa Việt Nam với các lưu học sinh Lào. Các em khi về nước sẽ trở thành các đại sứ gắn kết mối quan hệ tình cảm, văn hóa của nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng với nhân dân Lào...

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Duy Hoàng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao những hoạt động đã được tổ chức trong thời gian qua. Trong đó, Homestay là một chương trình mang ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực cho lưu học sinh Lào với người dân Thái Nguyên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh cần tiếp tục duy trì hoạt động đón lưu học sinh về nhà dân và tổ chức đa dạng các hoạt động, nhằm góp phần vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh đã tặng Giấy khen cho 12 cá nhân và 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện có hiệu quả chương trình Homestay đối với lưu học sinh Lào trong năm học 2021-2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.