Chương trình Giáo viên Xuất sắc Fulbright hỗ trợ các cơ sở giáo dục Việt Nam

GD&TĐ - Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa thông báo về Chương trình Giáo viên Xuất sắc Ngắn hạn Fulbright năm 2020 - 2021.

Các tình nguyện viên Canada  đến giao lưu và hỗ trợ Đại học Trà Vinh
Các tình nguyện viên Canada đến giao lưu và hỗ trợ Đại học Trà Vinh

Chương trình Giáo viên Xuất sắc Ngắn hạn Fulbright mang đến cơ hội cho các đơn vị tiếp nhận Việt Nam mời một giáo viên xuất sắc Hoa Kỳ đến làm việc trong thời gian từ 2 đến 6 tuần. Thời gian triển khai dự án từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.

Giáo viên xuất sắc Fulbright sẽ được cử đến hỗ trợ các đơn vị thuộc bộ giáo dục, sở giáo dục, trường cao đẳng sư phạm, trường đại học sư phạm, các viện nghiên cứu giáo dục, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ về giáo dục phổ thông, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Chương trình Fulbright sẽ đài thọ vé máy bay khứ hồi Hoa Kỳ - Việt Nam, thù lao cho giáo viên và lệ phí nhận thị thực nhập cảnh vào Việt Nam bên Hoa Kỳ. Đơn vị tiếp nhận sẽ hỗ trợ về thủ tục và lệ phí thị thực tại Việt Nam, đón tiễn sân bay, nơi ở, ăn uống và đi lại tại địa phương dành cho giáo viên trong suốt thời gian của chương trình.

Thông tin chi tiết về Chương trình này được đẳng tải tại https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/fulbright-distinguished-award-teaching-short-term-program/

Các đơn vị mong muốn mời GVXS Fulbright, vui lòng gửi hồ sơ yêu cầu về cho Chương trình Fulbright qua email vnfulbright@state.gov trước ngày Thứ Sáu, 27/12/2019.

Để nhận tìm hiểu thêm thông tin về chương trình, các đơn vị vui lòng liên hệ với Cô Vũ Thị Dịu, Trợ lý Chương trình Fulbright qua số điện thoại 024-3850-5000 (Máy lẻ 6033) hoặc email vnfulbright@state.gov.

Theo Đại sứ quán Mỹ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.