Chương trình đào tạo lập trình viên game quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 25/6, Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech tổ chức Chương trình Game On: Đột kích lập trình game. Chương trình với sự tham gia của bà Mini Kumam - Bí thư thứ nhất - Đại sứ quán Ấn Độ cùng nhiều chuyên gia CNTT hàng đầu của Ấn Độ và Việt Nam.

Ra mắt chương trình chương trình đào tạo Lập trình viên Game Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.
Ra mắt chương trình chương trình đào tạo Lập trình viên Game Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Tại sự kiện, bà Mini Kumam, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Ấn Độ; ông Kallol Mukherjee, Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech Ấn Độ; ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech cùng ấn nút ra mắt Chương trình đào tạo lập trình viên game quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về lĩnh vực lập trình game. Lộ trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cao với các công nghệ được các doanh nghiệp săn đón nhiều nhất, giúp học viên có kiến thức toàn diện, tự tin phát triển sự nghiệp, dễ dàng đón bắt các xu hướng lập trình game tiên tiến nhất trong xu thế bùng nổ của thị trường toàn cầu.

“Số lượng lập trình viên game mà thị trường cần vượt xa số lượng người thiết kế game”, ông Kallol Mukherjee phát biểu.

“Số lượng lập trình viên game mà thị trường cần vượt xa số lượng người thiết kế game”, ông Kallol Mukherjee phát biểu.

Theo App Anie, Việt Nam chiếm tới 5 trong 10 game studio hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương và Úc, doanh thu mang về tính bằng tỉ USD. Tuy nhiên, số tiền đó chủ yếu đến từ quảng cáo game và tiền nạp game và rơi vào túi của nhà sản xuất, phân phối game. Tại Việt Nam, thị trường phát hành game có phần sôi động hơn thị trường sản xuất (các nhà sản xuất game lớn thường đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc).

Không những vậy, những tựa game do chính người Việt sản xuất sẽ giúp quảng bá những yếu tố văn hóa, lịch sử và niềm tự hào dân tộc của người Việt tới quốc tế, củng cố nền văn minh quốc gia. Thay vì chơi những game từ Trung Quốc, chúng ta hoàn toàn có thể cho bạn bè năm châu biết về những anh hùng dân tộc, những trận chiến lịch sử hào hùng qua những tựa game “máu đỏ, da vàng”.

Không chỉ chơi game, mọi thứ liên quan tới thế giới của game luôn là thứ gây tò mò, thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ gen Z - vốn là thế hệ yêu công nghệ và ưa khám phá.

Ký kết hợp tác tuyển dụng giữa các bên.

Ký kết hợp tác tuyển dụng giữa các bên.

Tại chương trình, ông Nguyễn Huy Dũng – giám đốc Gameloft đã trực tiếp diễn hoạt lại các bước lập trình ra game với công nghệ unity, giúp bạn trẻ hiểu được sản xuất ra 1 tựa game là cả một quá trình cần sự phối hợp ăn ý của rất nhiều “bộ óc”: từ bước hình thành ý tưởng, đến xây dựng cốt truyện, hình thành nhân vật và thêm thắt các yếu tố gây kích thích người chơi như: các nấc thang trình độ, các thử thách và khả năng vượt qua thử thách, sự bí ẩn cùng các công nghệ đồ họa, âm thanh cộng hưởng.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng lập trình game giữa Aptech và Gameloft với sự tham gia của ông Chu Tuấn Anh – Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech và Ông Arthur Michoux – Giám đốc Điều hành Tập đoàn Gameloft.

Lập trình game là mảnh đất tiềm tàng đang chờ đợi người Việt trẻ khai phá, trở thành nghề thu hút các bạn trẻ nhất khi khi hội tụ đủ các yếu tố về một nghề nghiệp “lý tưởng”: Thời gian học ngắn; kiến thức trực quan, dễ dàng nắm bắt; công việc thú vị trong môi trường đầy cảm hứng; …

Game Việt đang phát triển bứt phá, vươn ra biển lớn không chỉ dành riêng cho những công ty, những studio lớn mà còn dành cho từng cá nhân. Điều cốt lõi nhất là ngoài đam mê, các bạn trẻ còn cần trang bị nền tảng công nghệ vững chắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ