Chùm ảnh: 'bức tường xanh' đẹp như trên phim giữa lòng Hà Nội

GD&TĐ - Nếu sống tại Hà Nội, chắc hẳn bạn không thể bỏ qua đường hầm chui Trung Hòa với những cây cúc tần Ấn Độ rủ xuống hai bên đường tạo nên 'bức tường xanh' vô cùng đẹp mắt.

Những ngày qua, nhiều người dân di chuyển qua khu vực hầm chui Trung Hòa, đoạn Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) không khỏi bất ngờ trước những dải cây leo xanh mướt hai bên đường. Nhiều người liên tưởng tới hình ảnh những con đường thơ mộng ở trên phim.
Những ngày qua, nhiều người dân di chuyển qua khu vực hầm chui Trung Hòa, đoạn Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) không khỏi bất ngờ trước những dải cây leo xanh mướt hai bên đường. Nhiều người liên tưởng tới hình ảnh những con đường thơ mộng ở trên phim.
Theo tìm hiểu, đây là loại cây cúc tần Ấn Độ, cây có một tốc độ sinh trưởng và phát triển vô cùng mạnh mẽ và luôn tươi tốt quanh năm. Cây thường được nhiều người mua về trồng tại nhà như ban công, sân thượng để tạo tấm che nắng, đồng thời cây cũng có tác dụng lọc không khí khiến không gian tươi mát hơn.
Theo tìm hiểu, đây là loại cây cúc tần Ấn Độ, cây có một tốc độ sinh trưởng và phát triển vô cùng mạnh mẽ và luôn tươi tốt quanh năm. Cây thường được nhiều người mua về trồng tại nhà như ban công, sân thượng để tạo tấm che nắng, đồng thời cây cũng có tác dụng lọc không khí khiến không gian tươi mát hơn.
Đối với những người đi qua khu vực này thường xuyên, đây có thể coi là một điểm nhấn ấn tượng.
Đối với những người đi qua khu vực này thường xuyên, đây có thể coi là một điểm nhấn ấn tượng.
Nhìn từ trên cao, khu vực hầm chui Trung Hòa như một 'lá phổi xanh' giữa những con đường nhựa.
Nhìn từ trên cao, khu vực hầm chui Trung Hòa như một 'lá phổi xanh' giữa những con đường nhựa.
Thân cây là dạng dây leo thân gỗ nhỏ, màu xanh khi còn non và về già chuyển sang màu nâu.

Thân cây là dạng dây leo thân gỗ nhỏ, màu xanh khi còn non và về già chuyển sang màu nâu.

Lá cây có dạng bầu nhọn về phía trước, màu xanh đậm, lá nhỏ dài khoảng 4- 10cm.
Lá cây có dạng bầu nhọn về phía trước, màu xanh đậm, lá nhỏ dài khoảng 4- 10cm.
Thân cây mọc thành nhiều nhánh, thân mềm, dễ uốn, sống rất lâu và có thể dài đến 30cm.
Thân cây mọc thành nhiều nhánh, thân mềm, dễ uốn, sống rất lâu và có thể dài đến 30cm.
Đối với tiết trời oi bức của mùa hè, đi qua hàng cây cúc tần Ấn Độ đang rũ xuống khiến người đi đường cảm nhận được phần nào sự mát mẻ.
Đối với tiết trời oi bức của mùa hè, đi qua hàng cây cúc tần Ấn Độ đang rũ xuống khiến người đi đường cảm nhận được phần nào sự mát mẻ.
Cây cúc tần Ấn Độ được nhiều người chơi cây lựa chọn để trồng bởi ngoài xanh tốt về mặt thẩm mỹ, loài này còn có ý nghĩa cho sự trường tồn, may mắn, tích cực, mạnh mẽ và dẻo dai.
Cây cúc tần Ấn Độ được nhiều người chơi cây lựa chọn để trồng bởi ngoài xanh tốt về mặt thẩm mỹ, loài này còn có ý nghĩa cho sự trường tồn, may mắn, tích cực, mạnh mẽ và dẻo dai.
Loài cây cúc tần Ấn Độ không bị rụng lá sinh lý vào mùa đông, khiến cho lá cây luôn xanh tốt như đang tô điểm vào bức tranh đầy sức sống. Loài cây này có hoa mọc theo chùm thành chùy, màu hồng nhạt.

Loài cây cúc tần Ấn Độ không bị rụng lá sinh lý vào mùa đông, khiến cho lá cây luôn xanh tốt như đang tô điểm vào bức tranh đầy sức sống. Loài cây này có hoa mọc theo chùm thành chùy, màu hồng nhạt.

Cây cúc tần là chìa khóa tạo điểm nhấn ấn tượng cho con đường.

Cây cúc tần là chìa khóa tạo điểm nhấn ấn tượng cho con đường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ