Chưa hết bàng hoàng, Indonesia lại tiếp tục rung chuyển vì dư chấn mạnh

GD&TĐ - Một loạt các dư chấn mạnh từ 5 đến 6 độ richter lại tiếp tục rung chuyển Indonesia chỉ mấy ngày sau thảm họa động đất, sóng thần tấn công đảo Sulawesi khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.  

Chưa hết bàng hoàng, Indonesia lại tiếp tục chịu một  loạt dư chấn mạnh
Chưa hết bàng hoàng, Indonesia lại tiếp tục chịu một loạt dư chấn mạnh

Theo cơ quan Khảo sát Địa lý Mỹ, dư chấn mạnh nhất là 6,0 độ richter đã được ghi nhận ở ngoài đảo Sumba ở độ sâu 10km, cách phía tây nam Nggongi 30km. Dư chấn này diễn ra sau ít nhất 4 dư chấn khác mạnh từ 5 đến 5,9 độ richter rung chuyển khu vực này. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần hay thông báo về thiệt hại.

Trong khi đó, Cơ quan quốc gia về Đối phó thảm họa Indonesia đã đo được dư chấn mạnh nhất là 6,3 độ richter và nhấn mạnh dự đoán không có sóng thần sau các đợt dư chấn.

Hôm 28/9, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã xảy ra trong khu vực Sulawesi gây ra sóng thần. Số người chết được cho là đã hơn 1.200 người và dự kiến sẽ còn tăng thêm. Chính phủ đang vật lộn để đối phó với rất nhiều cơ sở hạ tầng bị tàn phá, trong khi đó người dân đang thiếu các nhu yếu phẩm.

Nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục làm việc chạy đua với thời gian sau khi tình trạng khẩn cấp kéo dài 14 ngày được tuyên bố tại Sulawesi.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.