Hơn 1.000 tù nhân trốn thoát trong động đất và sóng thần ở Indonesia

GD&TĐ - Hơn 1.000 tù nhân đã trốn thoát khỏi các nhà giam bị hư hại sau khi động đất và sóng thần tấn công Indonesia. Số người thiệt mạng trong thảm họa này dự kiến sẽ lên tới con số 2.000 người khi hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra.  

Palu, Indonesia sau thảm họa động đất và sóng thần
Palu, Indonesia sau thảm họa động đất và sóng thần

Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở khu vực Sulawesi hôm 28/9, gây ra sóng thần và tàn phá khắp các cộng đồng. Nhà chức trách Indonesia cho biết tù nhân cũng đã trốn thoát khỏi cơ sở giam giữ đang bị quá tải ở đây.

Theo các báo cáo, khoảng 1.200 đến 1.400 tù nhân đã trốn khỏi các nhà tù. Quan chức Sri Puguh Utami của Bộ Tư pháp cho biết tù nhân đã chạy thoát thân “vì họ sợ ảnh hưởng của động đất”.

Hôm nay (1/10), chính phủ Indonesia đã kêu gọi hỗ trợ quốc tế để ứng phó với hậu quả của động đất, sóng thần.

Khoảng 2.000 người có thể là đã chết khi các nhân viên cứu hộ cố gắng tới các khu vực cô lập gần Palu – truyền thông địa phương cho biết. Một số khu vực bị ảnh hưởng nặng vẫn bị mất điện và không thể tiếp cận vì đường sá bị phá hủy, khiến các nỗ lực cứu trợ trở nên khó khăn.

Những ngôi mộ tập thể đã được mở sẵn để chuẩn bị chôn cất hàng trăm thi thể - hãng tin AFP cho biết.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?