Chủ tịch nước: Đưa Quảng Bình trở thành tỉnh khá, xứng đáng quê hương “Hai giỏi”

GD&TĐ - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quảng Bình cần phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương “Hai giỏi”, năng động, sáng tạo; ra sức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tối 14/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Lễ báo công dâng Bác và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2022).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Lễ kỷ niệm diễn ra trọng thể tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Đồng Hới), tỉnh Quảng Bình. 

Cùng tham dự lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng một số lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Bình, các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người dân địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu Quảng Bình đã đạt được. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu Quảng Bình đã đạt được. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình tình cảm đặc biệt. Trong tâm khảm mỗi người dân Quảng Bình, 65 năm đã trôi qua nhưng ngày 16/6/1957 mãi là niềm hạnh phúc, vinh dự khi được đón Bác Hồ về thăm. 

Khắc sâu lời dạy của Bác, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Quảng Bình đã không ngại khó khăn gian khổ, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, trở thành địa phương anh hùng, là niềm tự hào của cả nước. Quân và dân Quảng Bình vượt qua muôn vàn gian khổ, không tiếc máu xương, đồng sức, đồng lòng vừa kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa ra sức thi đua sản xuất, tích cực đóng góp sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

65 năm thực hiện lời dạy của Bác và hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu to lớn. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng... Những thành tựu nêu trên đã làm thay đổi diện mạo của Quảng Bình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện lời dạy của Bác Hồ.

Để xứng đáng với tâm nguyện, lòng mong mỏi, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 65 năm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quảng Bình cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương “Hai giỏi”, năng động, sáng tạo; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tận dụng, khai thác tốt các tiềm năng để thúc đẩy phát triển mạnh du lịch, đặc biệt là gìn giữ, phát huy các giá trị độc đáo, nổi bật của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để đưa Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch mạo hiểm của châu Á, là điểm đến du lịch hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Tiếp tục quan tâm hơn nữa thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư quốc tế hàng đầu. 

Quan tâm đầu tư, phát triển các nguồn lực văn hóa-xã hội; văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm đầu tư cho khoa học-công nghệ, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Chăm lo bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các địa phương của nước bạn Lào, góp phần xây dựng biên giới Việt-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Qua đó, Chủ tịch nước cũng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc cũng như của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, sẽ củng cố niềm tin vững chắc, quyết tâm đưa Quảng Bình từ một “vùng đất gió Lào cát trắng” trở thành một trong tỉnh khá của cả nước, xứng đáng quê hương “Hai giỏi” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khen ngợi.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhân dân Quảng Bình được tái hiện lại qua chương trình đầy ấn tượng. Ảnh: Lê Qúy
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhân dân Quảng Bình được tái hiện lại qua chương trình đầy ấn tượng. Ảnh: Lê Qúy

Về phía tỉnh Quảng Bình, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình luôn khắc sâu những tình cảm yêu thương và sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với tỉnh nhà. Đặc biệt, cách đây vừa tròn 65 năm, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, đất nước bị chia cắt, Quảng Bình-Vĩnh Linh trở thành tuyến đầu của miền Bắc XHCN, hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam.

Để động viên Nhân dân Quảng Bình-Vĩnh Linh vượt qua khó khăn, cùng với miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, củng cố hậu phương, chuẩn bị cho công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bác đã dành thời gian vào thăm Quảng Bình.

Và cũng tại thời khắc lịch sử đó, các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô sống trên đại ngàn Trường Sơn, Bình-Trị-Thiên được mang họ của Bác. Đây là niềm vinh dự, tự hào, là sự kiện lịch sử ghi lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mỗi người dân, cán bộ, chiến sĩ tỉnh nhà.

65 năm qua, thực hiện lời căn dặn của Bác, các thế hệ quân và dân Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu, bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm cao nhất và đã đạt được những thành quả quan trọng, góp phần cùng cả nước làm nên những thành tựu vĩ đại của thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh - Thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi” để lại nhiều cảm xúc. Ảnh: Lê Qúy
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi” để lại nhiều cảm xúc. Ảnh: Lê Qúy
Chương trình thể hiện tình cảm, sự tôn kính đối với Bác Hồ. Ảnh: Lê Qúy
Chương trình thể hiện tình cảm, sự tôn kính đối với Bác Hồ. Ảnh: Lê Qúy

Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo tầng lớp nhân dân thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”. Chương trình mang đến cho người xem nhiều cảm xúc về tình cảm sâu nặng mà Bác Hồ dành cho cán bộ, nhân dân Quảng Bình-Vĩnh Linh; tình cảm, sự tôn kính của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với Bác Hồ kính yêu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ