Các đại biểu tham gia tọa đàm

Đổi mới, sáng tạo và cống hiến sẽ làm nên thành công

GD&TĐ - Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII năm 2020, những cá nhân điển hình đã chia sẻ kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; đâu là những bí quyết giúp họ đạt được thành tích đáng tự hào, đáng cảm phục trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trong học tập.
Tập thể cán bộ trường mầm non Sì Lở Lầu

Chuyện về cô giáo vùng khó “giỏi việc trường, đảm việc nhà”

GD&TĐ - Trường Mầm non xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có một cô giáo luôn dành trọn tình cảm cho nhiều thế hệ trẻ nhỏ vùng cao. Điểm trường nơi cô công tác thuộc diện đặc biệt khó khăn, gia đình cô còn khó khăn hơn. Song cá nhân vẫn luôn nỗ lực vươn lên để có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người” nơi đây. Đó là cô giáo Phạm Thị Bạch Ngọc.
Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên T.Ư Đảng, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh trao tặng Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019-2020.

Giáo dục vùng đất Kinh Bắc chuyển mình mạnh mẽ

GD&TĐ - Kế thừa và phát huy giá trị lịch sử của quê hương Kinh Bắc, vùng đất địa linh nhân kiệt giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng, giai đoạn 2015 - 2020, sự nghiệp Giáo dục của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tiếp tục giữ vững vị thế là đơn vị thuộc tốp đầu của cả nước về chất lượng giáo dục và đào tạo;
Trường miền núi thi đua tốt với 6 điều tâm đắc

Trường miền núi thi đua tốt với 6 điều tâm đắc

GD&TĐ - Trường THPT Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đã cụ thể hóa các phong trào thi đua tại bằng cách xây dựng nội quy, quy chế làm việc; tác phong giảng dạy; vận động thầy, cô giáo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, tìm tòi phương pháp dạy học hay để áp dụng vào thực tiễn.
Cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga và học trò tại lớp học tình thương.

Giàu tâm huyết và nỗ lực cống hiến

GD&TĐ - Điển hình tiên tiến, mô hình, nhân tố mới là sức sống của các phong trào thi đua ngành Giáo dục. Từng con người cụ thể, với tâm huyết, nỗ lực và cống hiến đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nền giáo dục đang trong đà đổi mới căn bản và toàn diện.
Cô Hà Ánh Phượng đọc tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII.

Đổi mới dạy học tiếng Anh, thiết kế giờ học “xuyên biên giới” ở trường miền núi

GD&TĐ - Trình bày tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành GD lần thứ VII, cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo viên trường THPT Hương Cần, Phú Thọ tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII năm 2020 chia sẻ phương pháp đổi mới dạy học tiếng Anh, thiết kế các giờ học xuyên biên giới.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thế Đại

Bước phát triển mới của phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngành Giáo dục

GD&TĐ - Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII diễn ra sáng 23/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Giáo dục, khẳng định: Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần này là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong ngành Giáo dục.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định trao tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế năm 2015- 2016. 

Lá cờ dẫn đầu về chất lượng Giáo dục hơn 25 năm 

GD&TĐ - Ghi nhận thành quả của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, ngành Giáo dục Nam Định đã được Nhà nước, Chính phủ và Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý, góp phần vào thành tích hơn 25 năm liên tục là đơn vị dẫn đầu chất lượng giáo dục cả nước.
Tiết dạy minh họa của giáo viên Trường TH Phan Ngọc Hiển giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu.

Chủ động, sáng tạo tiếp cận Chương trình, SGK mới

GD&TĐ - Đổi mới chương trình, SGK là một trong những yếu tố góp phần đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Xác định được tầm quan trọng này, cán bộ quản lý, giáo viên Trường TH Phan Ngọc Hiển (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) luôn chủ động, sáng tạo trong việc tiếp cận chương trình, SGK mới.
Những gương mặt giáo viên tổ Ngữ  Văn - Trường Hữu Nghị 80.

Tự hào tổ Ngữ Văn – Trường Hữu Nghị 80

GD&TĐ - Suốt 40 năm qua, tổ Ngữ Văn cùng các tổ chuyên môn khác của trường Hữu Nghị 80 luôn tự hào bởi những đóng góp tích cực cho thành tích chung của giáo dục nước nhà. Đồng thời, góp phần không nhỏ gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với 2 nước láng giềng (Lào – Campuchia).
GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy trình bày Báo cáo chính trị, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Y Dược, ĐH Huế, 26-27/6/2020.

GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy và những trăn trở với nghề 

GD&TĐ - GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy là một trong những cá nhân xuất sắc được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII. Suốt quá trình công tác, ông luôn trăn trở với từng bước tiến bộ và phát triển của thế hệ nối tiếp trong bức tranh tổng quan Y học và đào tạo y khoa Việt Nam và thế giới.
Học sinh mầm non ở vùng cao trong giờ ra chơi

Điện Biên: Vượt khó, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non vùng cao

GD&TĐ - Cô giáo Cà Thị Thoa (giáo viên Trường Mầm non Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) là một trong số rất nhiều gương mặt tiêu biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII. Với lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề, mến trẻ, cô Thoa luôn nỗ lực vượt khó để “ươm mầm” cho những thế hệ trẻ vùng cao nơi đây.