Chồng tá hỏa phát hiện vợ tử vong, nhiều tài sản 'không cánh mà bay'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 3/8, nguồn tin từ Viện KSND TP. Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, trên địa bàn TP. Từ Sơn mới xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ án.
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ án.

Danh tính nạn nhân là bà P.T.B. (quê quán tại thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội). Bà B. làm nghề thu mua đồng nát và có cửa hàng tại khu phố Dương Lôi (phường Tân Hồng, TP. Từ Sơn).

Theo nguồn tin cho biết, vụ án xảy ra vào khoảng 19h ngày 2/8, chồng nạn nhân là ông Nguyễn Văn C. (SN 1965) ra khỏi cửa hàng để chở sắt cho khách nên trong cửa hàng chỉ còn bà B.

Đến khoảng 20h10’ cùng ngày, ông C. quay lại cửa hàng thì thấy có vệt máu kéo dài từ khu vực sân vào bên trong phòng. Bên trong, ông C. phát hiện bà B. đã tử vong trong tư thế nằm ngửa.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ án.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ án.

Ông C. sau đó vội thông báo cho người thân biết sự việc đồng thời kiểm tra quanh cửa hàng thì thấy đồ đạc tại cửa hàng bị xáo trộn và nhiều tài sản bị mất.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Công an TP. Từ Sơn đã phối hợp với Viện KSND tỉnh Bắc Ninh cùng Viện KSND TP. Từ Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Được biết, quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định trên thi thể nạn nhân có 2 vết thương nghi vấn do vật sắc nhọn gây nên.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông C. thông tin trưa ngày hôm đó, vợ ông có kể về việc có 2 nam thanh niên hẹn bán đồng nát vào khoảng 19h cùng ngày.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.