Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi

Bên trong một lâu đài Pháp cổ trên đồi Burgundy (Pháp) là bộ sưu tập  gồm hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu. Ngỡ tưởng đây là một bảo tàng quốc gia nhưng thực tế, bộ sưu tập đồ sộ này được sở hữu bởi một quý ông năm nay đã 87 tuổi.

Michel Pont hiện nay được biết tới là nhà sưu tập máy bay chiến đấu tư nhân lớn nhất thế giới với 110 chiếc và được kỷ lục Guinness ghi nhận.
Michel Pont hiện nay được biết tới là nhà sưu tập máy bay chiến đấu tư nhân lớn nhất thế giới với 110 chiếc và được kỷ lục Guinness ghi nhận.

Michel Pont (87 tuổi) được thừa kế lâu đài Château de Savigny-lès-Beaune từ cha mẹ mình từ những năm 1980. Ông cho biết, lâu đài quá rộng lớn còn số người ở thì có hạn nên đã bắt đầu việc sưu tập máy bay. 

"Tôi từng có thời gian làm việc trong quân đội và  rất đam mê tìm hiểu về máy bay. Vì thế, tôi đã bắt đầu mua lại những chiếc máy bay chiến đâu không còn sử dụng được và trưng bày trong vườn nhà", Michel Pont chia sẻ. 

Ông Michel Pont cho hay, để có được "kho báu" đồ sộ này, ông đã phải rất vất vả. Ví dụ như để vận chuyển một chiếc máy bay từ một nước khác tới lâu đài của mình, ông đã phải đến tận nơi, tự tháo từng bộ phận và lắp lại khi trở về Pháp.

Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi ảnh 1

"Khi bạn thực sự đam mê, bạn sẽ tìm ra cách để sưu tập nó bằng mọi giá", ông Michel Pont nói.

Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi ảnh 2

Ngoài máy bay chiến đấu, ông cũng sở hữu một vài chiếc thủy phi cơ, một kho chứa các loại xe cứu hỏa cũ, 200 xe máy cổ và 36 chiếc ô tô đua.

Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi ảnh 3

Được biết, ông Michel Pont mở cửa chào đón tất cả mọi người đến thăm quan các bộ sưu tập của mình. Trong năm 2018, "bảo tàng" của ông đã đón hơn 30.000 lượt khách.

Một số loại máy bay nổi bật trong bộ sưu tập của ông Michel Pont:

Đây là chiếc Vautour, được thiết kế vào những năm 1950 và được sử dụng trong thế chiến 2. Được biết, 28 trong số 149 chiếc máy bay chiến đấu này thuộc biên chế của quân đội Israel.

Đây là chiếc Vautour, được thiết kế vào những năm 1950 và được sử dụng trong thế chiến 2. Được biết, 28 trong số 149 chiếc máy bay chiến đấu này thuộc biên chế của quân đội Israel.

Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi ảnh 5

Dassault Super Mystère, một trong những dòng máy bay ném bom chiến đấu của Pháp.

Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi ảnh 6
F-100F Super Sabre.
Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi ảnh 7

F-16 là máy bay chiến đấu đa năng siêu thanh một động cơ, ban đầu được phát triển cho Không quân Hoa Kỳ. Chiếc F-16 này có thể sử dụng dưới mọi tình trạng thời tiết.

Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi ảnh 8

Dassault MD-450B.

Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi ảnh 9

Chiếc DH 112 Venom, máy bay phản lực một động cơ của Anh.

Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi ảnh 10

Mikoyan-Gurevich MiG-21, chiếc máy bay của Liên Xô từng được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam có tên gọi khác là "Én Bạc". MiG-21 được sử dụng phần lớn trong chiến tranh Triều Tiên.

Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi ảnh 11

Vought F-8 Crusader thuộc biên chế của Hải quân Pháp trong thời kỳ tham chiến tại Việt Nam.

Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi ảnh 12

Lockheed F-104 Starfighter.

Choáng với bộ sưu tập máy bay chiến đấu “khủng” nhất thế giới của cụ ông 87 tuổi ảnh 13

Aero Jet Trainer L-39 Albatros.

Theo Cand.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.