Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội đìu hìu ngày cận Tết

GD&TĐ - Những ngày cuối năm, trong khi người dân tất bật mua sắm thì khu chợ lá dong tại phố Trần Quý Cáp, Hà Nội vẫn đìu hìu vì vắng khách.

Bình thường phiên chợ lá dong được bắt đầu từ những ngày 23 tháng chạp.
Bình thường phiên chợ lá dong được bắt đầu từ những ngày 23 tháng chạp.

Chợ lá dong trên đường Trần Quý Cáp, ngay cạnh cổng ga Hà Nội họp mỗi dịp giáp Tết Nguyên đán vốn tồn tại từ rất lâu. Nơi đây là địa chỉ cung cấp lá dong cho rất nhiều khu vực tại Thủ Đô và những địa phương lân cận.

Cứ đến 23 tháng Chạp, khu chợ này bắt đầu tấp nập người mua kẻ bán. Những năm trước, số lượng lá dong xuất đi từ chợ này có thể lên tới hàng chục vạn bó, tuy nhiên tình hình năm nay trái ngược hẳn. 

Tính đến ngày 31/1 (tức là 26 tháng Chạp, rất cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi) khu chợ này vẫn đìu hiu. Nhiều tiểu thương cho biết, lượng khách đến mua giảm mạnh so với mọi năm.

Hiện khách tới mua chủ yếu là khách lẻ, mua lá về gói bánh chưng trong gia đình. Nguyên nhân được cho là bởi các cơ sở làm bánh chưng lớn vốn là khách hàng truyền thống của chợ này đã mua đủ lá dong từ lâu.

Một nguyên nhân khác là do cuộc sống hiện đại càng ngày càng hối hả khiến nhiều gia định quyết mua bánh chứ không tự làm như ngày xưa khiến lượng khách mua sụt giảm mạnh.

Theo nhiều thương lái, năm nay lượng khách đến mua giảm đáng kể cho dù chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán.
Theo nhiều thương lái, năm nay lượng khách đến mua giảm đáng kể cho dù chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán.
Chợ lá dong tại Trần Quý Cáp bán tất cả nguyên vật liệu để làm nên chiếc bánh chưng.
Chợ lá dong tại Trần Quý Cáp bán tất cả nguyên vật liệu để làm nên chiếc bánh chưng.
Năm nay khách đến chợ lá dong phần lớn là những khách lẻ, mua với số lượng ít.
Năm nay khách đến chợ lá dong phần lớn là những khách lẻ, mua với số lượng ít.
Do thời tiết những ngày gần đây nắng nóng, nên thương lái thường xuyên phải tưới nước để lá không bị khô.
Do thời tiết những ngày gần đây nắng nóng, nên thương lái thường xuyên phải tưới nước để lá không bị khô.
Khách lẻ thường chỉ mua vài trăm tàu lá dong để gói bánh trong gia đình.

Khách lẻ thường chỉ mua vài trăm tàu lá dong để gói bánh trong gia đình. 

Khách năm nay vắng hơn những năm trước, nhiều tiểu thương lo lắng do đã nhập khá nhiều hàng.
Khách năm nay vắng hơn những năm trước, nhiều tiểu thương lo lắng do đã nhập khá nhiều hàng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ