Chính sách miễn học phí: Học sinh vùng khó khăn yên tâm tới trường

GD&TĐ - Việc miễn học phí cho toàn bộ học sinh là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục.

Miễn học phí là chính sách nhân văn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục.
Miễn học phí là chính sách nhân văn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục.

Từ năm học 2025-2026, toàn bộ học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước sẽ được miễn học phí.

Đây là chính sách mang đậm tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục đã được triển khai. Quyết định này sẽ tạo cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi.

Gỡ bỏ rào cản tài chính

Gia đình anh Nguyễn Công Tuấn, xóm Na Hiên, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có hai con trong độ tuổi đi học. Là hộ nông thôn thu nhập chủ yếu từ trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ, cuộc sống của gia đình anh phụ thuộc nhiều vào mùa vụ. Vì vậy, mỗi năm đến mùa tựu trường, nỗi lo học phí và chi phí học tập lại đè nặng lên vai vợ chồng anh.

"Khi biết tin từ năm học tới con mình sẽ được miễn toàn bộ học phí, tôi rất phấn khởi. Số tiền tiết kiệm được từ học phí, tôi có thể dành để mua sắm đồ dùng học tập, quần áo, sách vở cho các cháu. Gia đình thực sự nhẹ gánh", anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ những hộ có hoàn cảnh khó khăn, mà ngay cả các gia đình có mức thu nhập trung bình như chị Nguyễn Thị Huế (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) cũng bày tỏ đồng tình với chính sách nhân văn này.

img-1770.jpg
Học sinh, phụ huynh vô cùng phấn khởi.

"Gia đình tôi có hai con, một cháu học THCS và một cháu học THPT. Tiền học phí hàng năm là khoản không nhỏ trong tổng chi tiêu. Với chính sách mới, tôi có thể dùng khoản đó để đầu tư cho con học thêm ngoại ngữ, kỹ năng mềm. Điều này tạo điều kiện để con có thể phát triển toàn diện hơn", chị Huế nói.

Tăng cường bình đẳng và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh

Không dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, chính sách miễn học phí còn được kỳ vọng sẽ giúp duy trì sĩ số học sinh, tạo điều kiện cho học sinh miền núi, học sinh người DTTS có cơ hội để phát triển.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa (Thái Nguyên), địa phương có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao, chính sách miễn học phí là một bước tiến lớn. “Chính sách này phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện để học sinh vùng sâu, vùng xa yên tâm đến trường, tiếp tục học tập, rèn luyện, không phải vì khó khăn mà dang dở con đường học vấn”.

Tại Trường THCS Bảo Cường, huyện Định Hóa – nơi có hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, ông Phan Quốc Phương – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Việc miễn học phí sẽ có tác động tích cực tới học sinh trong trường. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ không có việc làm ổn định, chi phí học tập là nỗi lo thường trực. Từ năm học 2025–2026, các em sẽ được hỗ trợ trực tiếp, số tiền tiết kiệm được từ học phí có thể giúp các em mua sách vở, quần áo…".

img-1733.jpg
Cô và trò Trường THCS Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Việc miễn học phí từ mầm non đến THPT không chỉ là hỗ trợ ngắn hạn, mà còn là chiến lược dài hạn của Nhà nước, hướng tới xây dựng một nền giáo dục bình đẳng, không để bất kỳ học sinh nào bị thiệt thòi về cơ hội học tập chỉ vì điều kiện kinh tế.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, đầu tư cho giáo dục đặc biệt là giáo dục phổ cập chính là đầu tư cho tương lai.

Có thể khẳng định, việc miễn học phí từ năm học 2025–2026 là một chủ trương đúng đắn, nhân văn và kịp thời, phù hợp với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong giáo dục.

Chính sách không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, mà còn tạo điều kiện để học sinh, đặc biệt là học sinh ở vùng khó khăn yên tâm đến trường, tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Né' kiểm tra hay rút lui vì hàng giả?

'Né' kiểm tra hay rút lui vì hàng giả?

GD&TĐ - Trước động thái truy quét hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc của lực lượng chức năng, nhiều trung tâm mua sắm sầm uất đã "bất ngờ" đóng cửa hàng loạt

Mô phỏng máy bay thế hệ 6 của Trung Quốc.

'J-36 và J-50 ngầu hơn cả Hollywood'

GD&TĐ - Những hình ảnh về J-36 và J-50 của Trung Quốc làm dấy lên những cuộc thảo luận về sự thống trị ngày càng tăng của Bắc Kinh trong Không quân.