Chiến tranh Syria: Chuyện bây giờ mới kể

GD&TĐ - Mới đây, trên Kênh truyền hình “Russia 24”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ: Vào năm 2013, hơn 600 tên lửa hành trình của Mỹ và đồng minh đã sẵn sàng tấn công vào Syria. 

Chiến tranh Syria:  Chuyện bây giờ mới kể

Tuy nhiên, sáng kiến của Nga về việc giao nộp vũ khí hóa học của Syria cho Liên Hiêp Quốc đã cứu nước này thoát khỏi thảm họa.

624 tên lửa hành trình đã sẵn sàng trên bệ phóng

Cách đây 3 năm, cuộc chiến ở Syria đang ở giai đoạn căng thẳng. Theo các nguồn tin, quân nổi dậy được sự hỗ trợ của phương Tây và Ả-rập Xê-út đã đánh chiếm phần lớn lãnh thổ Syria, đẩy quân chính phủ Bashar Assad vào đường cùng. Theo tin phương Tây, trong thời khắc “một mất một còn”, Bashar Assad đã sử dụng vũ khí hóa học giết người hàng loạt.

Hành động này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, khiến phương Tây nổi giận. Một chiến dịch tương tự như “Bình minh Odyssey” đã được chuẩn bị. Còn nhớ trong chiến dịch “Bình minh Odyssey”, hàng trăm tên lửa hành trình từ các tàu khu trục như “Arleigh Burke”, tàu ngầm hạt nhân “Los Angeles” và “Ohio” đã cấp tập tấn công vào các mục tiêu quân sự của Libya, khiến quân đội Libya bị tổn thất nghiêm trọng. Ngay sau đó, bộ binh tràn vào “giải phóng” Libya.

Theo “Kommersant”, nếu nói về tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa hành trình Mỹ có thể khắc họa một vài nét như sau: Vài trăm kg thuốc nổ cực mạnh bay đến các mục tiêu từ khoảng cách hàng ngàn km với độ chính xác chỉ sai lệch chừng 6 - 9 m. Theo các chuyên gia quân sự, những nước nhỏ như Libya, Iraq, Syria khó có thể chống đỡ trước sức mạnh của tên lửa hành trình.

Nói như vậy để thấy rằng, với 624 tên lửa dành cho Syria vào năm 2013, chắc chắn các mục tiêu quân sự cũng như cơ sở hạ tầng của đất nước này sẽ bị nghiền nát. Và nữa, số phận của Tổng thống Syria Bashar Assad sẽ đi theo các vị tiền bối như Saddam Hussein, Muamar Gaddafi.

Nước Nga gấp rút cứu Syria

Tuyên bố trên Kênh truyền hình “Russia 24”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergey Shoigu nói: “Điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống của chúng ta không thuyết phục và thực hiện được việc chuyển giao và tiêu hủy vũ khí hóa học… 624 tên lửa hành trình đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công lớn chống Syria”.

Trước tình hình “nước sôi lửa bỏng”, Nga đã cố gắng thuyết phục Mỹ giải quyết vấn đề Syria bằng con đường ngoại giao, hòa bình. Theo đó, chính quyền Bashar Assad phải cam kết giao nộp toàn bộ vũ khí hóa học của họ. Ngoài ra, trở ngại chính là phải xây dựng một giải pháp chính trị. Washington kiên quyết loại bỏ Bashar Assad, thậm chí coi ông là tội phạm chiến tranh. Tuy nhiên, trên thực tế, Bashar Assad vẫn là Tổng thống dân cử của Syria, là người đứng đầu lực lượng hợp pháp chống lại IS - kẻ thù nguy hiểm của Nga, Mỹ và cả cộng đồng quốc tế. Nếu không phải là Bashar Assad thì ai sẽ ngồi vào bàn đàm phán?

Trong tất cả các cuộc gặp ngoại giao, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ra sức thuyết phục người Mỹ về vai trò của chính quyền Syria trên bàn cờ chính trị Trung Đông, rằng, nếu Bashar Assad bị lật đổ như Gaddafi, Syria sẽ trở thành căn cứ địa của “Nhà nước Hồi giáo” cực đoan (IS). Bài học ở Libya đã quá rõ, chẳng lẽ Washington không nhận ra?

Trước những bằng chứng không thể chối cãi và nghệ thuật thuyết phục của Nga, Mỹ quyết định dừng chiến dịch tấn công Syria.

Như vậy, người dân Syria đã thoát khỏi một cuộc tấn công tên lửa với quy mô lớn và tất nhiên, thiệt hại là không thể tính được.

Chuyện xảy ra đã 3 năm. Giờ đây, tình hình Syria vẫn còn hết sức khó khăn nhưng đã xuất hiện những tín hiệu đáng mừng từ các hội nghị hòa bình về Syria do Mỹ và Nga bảo lãnh. Trong hàng loạt những hoạt động mang tính thù địch giữa Moskva và Washington trong mấy năm vừa qua, việc ngăn chặn một cuộc tấn công tên lửa vào Syria là điểm sáng hiếm hoi, nó khẳng định, trong bối cảnh thù địch, các nước vẫn có thể tìm được lối thoát cho xung đột và cho hòa bình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.