Quảng Trị hoàn thiện hạ tầng hàng không, mở rộng không gian phát triển

GD&TĐ - Quảng Trị từng bước hoàn thiện hạ tầng hàng không, phát huy lợi thế 2 sân bay để tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, nhằm thu hút đầu tư.

Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên kết nối Cam Ranh - Đồng Hới
Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên kết nối Cam Ranh - Đồng Hới

Ngày 15/10, Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên nhằm kiểm tra an toàn tĩnh không và chướng ngại vật đường cất hạ cánh.

Sau khoảng 2 năm xây dựng, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, hướng tới mục tiêu đưa dự án sân bay Quảng Trị vào khai thác thương mại trong tháng 3/2027.

san-bay-6.jpg
Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) vào tháng 12/2021, khởi công tháng 7/2024.

Công trình nằm trên địa bàn xã Gio Linh và Cửa Việt, có quy mô hơn 316ha, tổng mức đầu tư trên 5.800 tỷ đồng. Nhà đầu tư là liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T, đơn vị thành viên của T&T Group, và Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Theo quy hoạch được điều chỉnh vào tháng 7/2026, Cảng hàng không Quảng Trị được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, hiện đại như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350.

Công suất thiết kế của cảng đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án hạ tầng giao thông quan trọng phía Nam của tỉnh. Việc hoàn thiện các hạng mục mở ra triển vọng nâng cao năng lực vận tải hàng không của địa phương.

Khi đi vào khai thác, Cảng hàng không Quảng Trị được kỳ vọng bổ sung đầu mối giao thông quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại, giao thương, phát triển du lịch và thu hút các dự án đầu tư.

Hàng không trở thành một phần của chiến lược thu hút đầu tư

Sau khi bay kỹ thuật, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp hàng không về phát triển vận tải hàng không trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Dự lễ ký kết có ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Về phía doanh nghiệp có đại diện lãnh đạo Sun Group, Tập đoàn T&T, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines và Vietjet.

hang-khong-1.jpg
Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tiềm năng khi địa phương hoàn thiện và phát huy hiệu quả 2 sân bay.

Tại hội nghị này, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh những lĩnh vực được tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt như du lịch, năng lượng, công nghiệp, logistics, thương mại.

Lãnh đạo tỉnh cho rằng, thời gian qua, tỉnh luôn tích cực đẩy mạnh thu hút đầu tư, kết nối các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Một trong những điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư đến Quảng Trị là việc hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải, đặc biệt là giao thông hàng không, lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị nằm trong số ít địa phương trên cả nước có 2 sân bay.

Với lợi thế có hai cảng hàng không, nếu được khai thác hiệu quả 2 sân bay này thì không gian phát triển không chỉ dừng lại ở chuyện đưa đón khách du lịch, mà Quảng Trị có nhiều tiềm năng phát triển các hoạt động vận tải hàng không, dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng máy bay và các lĩnh vực liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương mong muốn các hãng hàng không tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tỉnh nghiên cứu phát triển các đường bay, tăng tần suất chuyến bay, mở rộng kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn.

Qua đó, thu hút ngày càng nhiều du khách, nhà đầu tư đến với Quảng Trị và khai thác hiệu quả 2 sân bay trên địa bàn.

ky-ket-1.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh ký kết với đại diện các hãng hàng không.

Về phía địa phương, tỉnh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hãng hàng không khai thác, hoạt động hiệu quả. Đồng thời tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo động lực phát triển mới cho tỉnh trong thời gian tới.

Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, việc đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị cùng với nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Đồng Hới có ý nghĩa quan trọng trong phục vụ nhu cầu đi lại, mở rộng không gian kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Hiệu quả khai thác phụ thuộc vào đường bay phù hợp, hãng hàng không đồng hành, nguồn khách ổn định, sản phẩm du lịch và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, các đối tác.

UBND tỉnh Quảng Trị xác định chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp và lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu của quá trình hợp tác. Tỉnh sẽ phối hợp nghiên cứu, xúc tiến mạng đường bay phù hợp với thị trường; ưu tiên đường bay mới đến Cảng hàng không Quảng Trị, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, du lịch lớn trong nước.

Đại diện các hãng hàng không cho biết, sẽ đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị trong việc nghiên cứu, phát triển các đường bay kết nối địa phương với những thành phố lớn và các cảng hàng không trọng điểm trong nước.

ky-ket-2.jpg
Đại diện các hãng hàng không cho biết, sẽ đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị trong việc nghiên cứu, phát triển các đường bay.

Đồng thời, phối hợp quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của Quảng Trị; xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp, mở rộng kết nối với các điểm đến trong nước và quốc tế, góp phần thu hút du khách, thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển đồng bộ hệ thống lưu trú, vui chơi, giải trí cùng các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển vận tải hàng không trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2030 với các hãng hàng không Vietjet, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways.

Phát huy lợi thế 2 sân bay, tăng kết nối du lịch

Cùng với quá trình hoàn thiện Cảng hàng không Quảng Trị, việc mở rộng mạng đường bay tại Cảng hàng không Đồng Hới đang tạo thêm điều kiện để địa phương kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn.

Ngày 16/7, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sun PhuQuoc Airways giới thiệu hai đường bay Đồng Hới - Hà Nội và Đồng Hới - Nha Trang (Khánh Hoà). Sự kiện hướng tới tăng cường kết nối hàng không, mở rộng thị trường khách du lịch và thúc đẩy liên kết giữa Quảng Trị với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước.

Thông qua hai đầu mối Hà Nội và Khánh Hòa, tỉnh kỳ vọng tiếp cận hiệu quả hơn các thị trường khách quốc tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp hàng không, lữ hành và địa phương hợp tác xây dựng sản phẩm du lịch mới.

Một tháng sau, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác đường bay Đồng Hới - Cam Ranh (Khánh Hòa) với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật; đường bay Đồng Hới - Hà Nội có 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Các chuyến bay sử dụng máy bay Airbus A320/A321, sức chứa khoảng 200 hành khách mỗi chuyến.

giao-duc-1.jpg
Nghi thức phun vòi rồng đón chuyến bay đầu tiên.

Giữa tháng 8, chuyến bay đầu tiên từ Cam Ranh đến Cảng hàng không Đồng Hới được thực hiện, chính thức kết nối trực tiếp hai địa phương. Đường bay tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Quảng Trị và các địa phương lân cận, đồng thời mở cơ hội để du khách từ Khánh Hòa đến với khu vực miền Trung.

giao-duc-4.jpg
Hành khách di chuyển xuống sân bay Đồng Hới.

Đáng chú ý, kết nối với Cam Ranh giúp Quảng Trị tiếp cận thuận lợi hơn nguồn khách quốc tế đến Khánh Hòa thông qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương tăng cường khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và triển khai hoạt động hợp tác.

Quảng Trị và Khánh Hòa có những lợi thế du lịch bổ trợ rõ nét. Khánh Hòa nổi bật với biển, đảo, nghỉ dưỡng và dịch vụ phục vụ khách quốc tế; trong khi Quảng Trị có thế mạnh về di sản, lịch sử - cách mạng, sinh thái và khám phá thiên nhiên, đặc biệt là hệ thống hang động và cảnh quan Phong Nha - Kẻ Bàng.

giao-duc-3.jpg
Nghi thức chào mừng hành khách trên chuyến bay đầu tiên.

Việc phát triển các đường bay mới cũng được kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không Đồng Hới, tạo tiền đề thu hút thêm các hãng hàng không và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch của Quảng Trị, khu vực miền Trung.

Khi Cảng hàng không Quảng Trị hoàn thiện và hướng tới khai thác thương mại, cùng với Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh có thêm điều kiện để mở rộng mạng lưới kết nối, nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường khách và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đây cũng là hướng đi để Quảng Trị phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không, mở rộng liên kết vùng, thu hút nguồn lực đầu tư và tạo thêm động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ