Chiến sự Ukraine: Những sự kiện chính trong ngày thứ 33

GD&TĐ - Hôm nay (28/3), chiến sự Ukraine đã bước sang ngày thứ 33. Dưới đây là những sự kiện chính đã diễn ra.

Hình ảnh ở Kharkiv, Ukraine sau một cuộc giao tranh.
Hình ảnh ở Kharkiv, Ukraine sau một cuộc giao tranh.

Chiến sự. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết, Nga đang muốn chia Ukraine ra làm đôi để tạo ra một khu vực do Moscow kiểm soát.

Vùng ly khai Lugansk ở phía đông Ukraine do Nga hậu thuẫn cho biết họ có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga. Phản ứng với điều này, Kiev cho rằng bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào như vậy cũng sẽ không có cơ sở pháp lý.

Theo quân đội Ukraine, Nga tiếp tục “hành động xâm lược vũ trang quy mô toàn diện”, trong khi các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi được 7 cuộc tấn công ở các khu vực phía đông Donetsk và Lugansk.

Phó Thủ tướng Ukraine nói rằng, các lực lượng Nga đang “quân sự hóa” một khu vực cấm xung quanh nhà máy điện Chernobyl.

Ngoại giao. Vòng đàm phán tiếp theo giữa Ukraine và Nga sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28-30/3, một nhà đàm phán Ukraine cho biết trên mạng xã hội.

Các quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết Mỹ không có chính sách thay đổi chế độ ở Nga sau khi Tổng thống Joe Biden nói rằng nhà lãnh đạo Putin “không thể tiếp tục nắm quyền”. Sau bình luận này, Tổng thống Pháp Macron kêu gọi sự kiềm chế bằng cả lời nói và hành động trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết quyết định trở nên độc lập hơn về năng lượng của Đức có nghĩa là nước này sẽ phải chấp nhận chi phí năng lượng cao hơn.

Người tị nạn. Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết 3.821.049 người Ukraine đã bỏ trốn khỏi đất nước, tăng 48.450 người so với ngày trước đó.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

Chiều 16/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.