Video: Nga tấn công kho nhiên liệu ở Lviv của Ukraine bằng tên lửa

GD&TĐ - Nga đã tấn công các mục tiêu quân sự ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine bằng tên lửa hành trình chính xác cao – Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay (27/3).

Kho nhiên liệu Ukraine bốc cháy sau cuộc tấn công của Nga.
Kho nhiên liệu Ukraine bốc cháy sau cuộc tấn công của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một cuộc tấn công đã nhắm vào kho nhiên liệu đang được lực lượng Ukraine sử dụng gần Lviv bằng tên lửa tầm xa và sử dụng tên lửa hành trình để tấn công một nhà máy. Nhà máy này đang được dùng để sửa chữa các hệ thống phòng không, trạm radar và điểm ngắm cho xe tăng.

“Các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga tiếp tục các hành động tấn công như một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt”, phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ cho biết trong một tuyên bố.

Các quan chức ở Lviv – nơi cách biên giới Ba Lan 60km – cho biết nhiều người bị thương trong các cuộc tấn công tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ cũng sử dụng tên lửa tầm xa trên biển để phá hủy kho vũ khí tên lửa S-300 và hệ thống tên lửa phòng không BUK gần Kiev. Lực lượng Nga cũng đã phá hủy một số máy bay không người lái Ukraine.

Hôm nay, cố vấn Vadym Denysenko của Bộ Nội vụ Ukraine cho rằng Nga đã bắt đầu phá hủy các kho dự trữ nhiên liệu và lương thực của Ukraine. Điều này có nghĩa là chính phủ sẽ phải giải tán các kho này trong tương lai gần.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.