25% số lượng tiêm kích MiG-31K đã bị phá hủy?

GD&TĐ - Cuộc tấn công do Ukraine thực hiện nhằm vào sân bay Savaleika được thông báo đã gây thiệt hại đối với Nga.

25% số lượng tiêm kích MiG-31K đã bị phá hủy?

Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện không phải một mà là hai cuộc tấn công tầm xa nhằm vào căn cứ không quân Savasleika, nơi các tiêm kích MiG-31K mang tên lửa Kh-47M2 Kinzhal của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đóng quân.

Vụ đầu tiên được biết đến xảy ra vào ngày 14 tháng 8, khi hậu quả theo báo cáo đó là gây hư hại kho nhiên liệu và dầu nhờn, cũng như làm hư hỏng một chiếc MiG-31K. Điều này đã được xác nhận bởi đại diện giấu tên của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR).

Chưa dừng lại đây, GUR đã đưa tin về cuộc tấn công thứ hai thành công hơn nhiều, được thực hiện vào ngày 16 tháng 8. Kết quả được báo cáo là 1 tiêm kích MiG-31K, 2 máy bay vận tải quân sự Il-76 đã bị phá hủy hoàn toàn, và khoảng 5 chiếc MiG-31K nữa bị hư hại ở các cấp độ khác nhau.

b1666c60af655678.jpg
Căn cứ không quân Savasleika - nơi triển khai tiêm kích MiG-31K của Nga đã bị Ukraine tấn công rất mạnh.

Nếu thiệt hại của 6 chiếc MiG-31K và việc phá hủy 1 chiếc nữa được xác nhận thì chúng ta đang nói về tổn thất khoảng 25% phi đội mang tên lửa siêu thanh Kinzhal của Liên bang Nga.

Theo ước tính của giới phân tích phương Tây, tổng số MiG-31K của VKS không vượt quá 24 chiếc. Đồng thời cũng có một ước tính kém lạc quan hơn nhiều đối với Liên bang Nga, đó là phi đội MiG-31K của họ chỉ còn 12 chiếc hoạt động được. Đó là lý do tại sao cuộc tấn công mới đây của GUR nhằm vào sân bay Savasleika gây tiếng vang rất lớn.

Điều đáng chú ý là khả năng hạ gục chính xác số lượng MiG-31K theo như ước tính hoàn toàn có thể xảy ra. Thực tế ngay trong cuộc tấn công đầu tiên vào ngày 14 tháng 8, VKS đã không thể đưa toàn bộ máy bay lên bầu trời, nhiều khả năng tình huống tương tự đã xảy ra hai ngày sau đó.

Theo các báo cáo chính thức, vào ngày hôm đó, Quân đội Nga chỉ báo cáo "đánh chặn thành công" 5 máy bay không người lái trên Biển Đen, cũng như một số UAV riêng lẻ trên khu vực Belgorod và Kursk.

Tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal được phóng đi từ tiêm kích MiG-31K.
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ