Chỉ tiêu vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ năm học 2024 - 2025

GD&TĐ - Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.

Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Chuyên Hùng Vương tuyển sinh 17 lớp chuyên với 595 học sinh (ảnh: Tùng Vy).
Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Chuyên Hùng Vương tuyển sinh 17 lớp chuyên với 595 học sinh (ảnh: Tùng Vy).

Theo đó, năm học 2024 - 2025, Trường THPT Chuyên Hùng Vương tuyển sinh 17 lớp chuyên với 595 học sinh.

Trong đó, chuyên Toán và Anh đều có 3 lớp. Các môn chuyên tuyển 2 lớp là: Lí, Hóa, Ngữ văn. Các môn còn lại: Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lí, tiếng Pháp mỗi môn tuyển 1 lớp.

Học sinh đăng ký vào chuyên phải có hạnh kiểm và học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8, 9 cấp THCS đạt từ loại Khá trở lên (Đối với học sinh học theo mô hình trường học mới cấp THCS có đánh giá về năng lực, phẩm chất ở mức “Đạt” trở lên).

Có điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) lớp 9 của môn chuyên đạt từ 7,0 trở lên. Học sinh thi chuyên tiếng Pháp lấy ĐTBmcn lớp 9 môn Tiếng Anh.

Học sinh không học theo mô hình trường học mới cấp THCS khi thi chuyên Tin lấy ĐTBmcn lớp 9 môn Toán.

Học sinh học theo mô hình trường học mới cấp THCS, nếu thi chuyên Lịch sử hoặc Địa lí phải có ĐTBmcn lớp 9 môn Khoa học xã hội đạt từ 7,0 trở lên. Nếu thi chuyên Vật lí hoặc Hóa học, Sinh học phải có ĐTBmcn lớp 9 môn Khoa học tự nhiên đạt từ 7,0 trở lên.

Kỳ thi được tổ chức trong 3 ngày (6-7-8/6).

Ngày 19/4, Sở GD&ĐT Phú Thọ ban hành Quyết định số 368 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2024 - 2025.

Theo đó, toàn tỉnh Phú Thọ có 17.275 chỉ tiêu được phân bổ cho 49 đơn vị trường THPT công lập và tư thục trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 12.455 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập và 4.820 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tư thục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.