Phú Thọ chốt ngày thi vào lớp 10

GD&TĐ - Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại Phú Thọ sẽ diễn ra từ ngày 6-8/6.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 5/4, Sở GD&ĐT Phú Thọ thông báo lịch tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025.

Lịch thi sẽ diễn ra từ ngày 6-7/6 đối với thí sinh không chuyên. Bao gồm: các trường THPT không chuyên, trường phổ thông có cấp THPT (kể cả công lập, tư thục); các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (gọi chung là trung tâm).

Cụ thể, sáng 6/6, thí sinh làm bài thi Ngữ văn, buổi chiều cùng ngày làm bài thi Toán. Thời gian làm bài của 2 môn trên đều là 120 phút.

Sáng 7/6, thí sinh làm bài thi Tiếng Anh, thời gian 90 phút.

Riêng với học sinh chỉ đăng ký dự tuyển vào các trung tâm thì thi môn Toán và Ngữ văn.

Thí sinh thi vào THPT Chuyên Hùng Vương sẽ làm thêm bài thi môn chuyên trong ngày 8/6.

Theo đó, sáng 8/6 thi các môn chuyên: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (chuyên Tiếng Anh) thời gian làm bài 150 phút.

Chiều 8/6 thi các môn chuyên: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Toán (chuyên Tin học), Tiếng Anh (chuyên Tiếng Pháp), thời gian làm bài 150 phút.

Cùng với lịch thi, Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng công bố cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Trong đó, các trường THPT công lập, Trường PT DTNT, Trường PT DTNT THCS&THPT Yên Lập điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Đối với các trường THPT tư thục, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn cộng điểm ưu tiên (nếu có) và điểm học tập (điểm trung bình các môn cả năm từ lớp 6 đến 9).

Với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn cộng điểm môn chuyên nhân hệ số 3.

Sau khi có kết quả thi chính thức, Sở GD&ĐT thông báo điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) của từng trường/trung tâm.

Học sinh trúng tuyển vào trường/trung tâm nào thì nộp hồ sơ theo quy định về trường/trung tâm đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.