Ngôi trường danh tiếng vùng Đất Tổ thu hút mọi góc nhìn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau hơn 40 năm phát triển, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) hiện có quy mô 51 lớp với 1.800 học sinh.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).
Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) không chỉ là ngọn cờ tiên phong, tinh hoa của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ mà còn là một trường có uy tín, thuộc nhóm các trường chuyên hàng đầu trong cả nước.

Nhà trường đã và đang thực hiện xuất sắc nhiệm vụ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng bao thế hệ ưu tú, tài năng; là môi trường thắp sáng ngọn lửa ước mơ, khát vọng, nơi hội tụ những tài năng của quê hương Đất Tổ, nơi những hạt giống quý được gieo trồng, chăm chút…

Trường THPT Chuyên Hùng Vương có tiền thân là lớp Toán đặc biệt của tỉnh Phú Thọ được thành lập năm 1966, đặt tại Trường cấp III Hùng Vương, thị xã Phú Thọ. Năm 1982, các lớp chuyên được tách thành phân hiệu năng khiếu Hùng Vương. Năm 1986, Phân hiệu năng khiếu Hùng Vương được đổi tên thành Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Tháng 9/1994 nhà trường chuyển về địa điểm mới tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), khép lại 12 năm hình thành và phát triển tại thị xã Phú Thọ.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương có tiền thân là lớp Toán đặc biệt của tỉnh Phú Thọ được thành lập năm 1966, đặt tại Trường cấp III Hùng Vương, thị xã Phú Thọ. Năm 1982, các lớp chuyên được tách thành phân hiệu năng khiếu Hùng Vương. Năm 1986, Phân hiệu năng khiếu Hùng Vương được đổi tên thành Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Tháng 9/1994 nhà trường chuyển về địa điểm mới tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), khép lại 12 năm hình thành và phát triển tại thị xã Phú Thọ.

Thời điểm mới thành lập, Trường THPT Chuyên Hùng Vương có 6 lớp chuyên gồm hai môn Văn và môn Toán, chia làm ba khối 10, 11, 12 với 133 học sinh; số cán bộ giáo viên là 21 người, trong đó có 14 giáo viên, 7 cán bộ nhân viên. Sau hơn 40 năm phát triển, hiện Trường THPT Chuyên Hùng Vương có quy mô 51 lớp với 1.800 học sinh; trong đó có 470 học sinh ở ký túc xá nhà trường.

Thời điểm mới thành lập, Trường THPT Chuyên Hùng Vương có 6 lớp chuyên gồm hai môn Văn và môn Toán, chia làm ba khối 10, 11, 12 với 133 học sinh; số cán bộ giáo viên là 21 người, trong đó có 14 giáo viên, 7 cán bộ nhân viên. Sau hơn 40 năm phát triển, hiện Trường THPT Chuyên Hùng Vương có quy mô 51 lớp với 1.800 học sinh; trong đó có 470 học sinh ở ký túc xá nhà trường.

Nhà trường có 54 phòng học nhưng mới đưa vào sử dụng 51 phòng; các phòng đều có bảng tương tác, màn hình cảm ứng có thể thao tác để dạy và học, trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng với nhu cầu giảng dạy và học tập.

Nhà trường có 54 phòng học nhưng mới đưa vào sử dụng 51 phòng; các phòng đều có bảng tương tác, màn hình cảm ứng có thể thao tác để dạy và học, trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng với nhu cầu giảng dạy và học tập.

Nhà trường có tổng 145 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ chuyên môn, trong đó hơn 60% đạt trên chuẩn, có 4 cán bộ giáo viên là tiến sĩ. Đảng bộ nhà trường có 99 đảng viên, 4 Chi bộ trực thuộc. Đội ngũ giáo viên của nhà trường là những thầy, cô giáo tài năng, sáng tạo, tận tụy, tâm huyết, luôn tìm tòi đổi mới, nỗ lực bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tự học, chủ động trong nghiên cứu khoa học, tiếp cận kỹ thuật dạy học tiên tiến.

Nhà trường có tổng 145 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ chuyên môn, trong đó hơn 60% đạt trên chuẩn, có 4 cán bộ giáo viên là tiến sĩ. Đảng bộ nhà trường có 99 đảng viên, 4 Chi bộ trực thuộc. Đội ngũ giáo viên của nhà trường là những thầy, cô giáo tài năng, sáng tạo, tận tụy, tâm huyết, luôn tìm tòi đổi mới, nỗ lực bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tự học, chủ động trong nghiên cứu khoa học, tiếp cận kỹ thuật dạy học tiên tiến.

Ngày 11/10/2020, đã khởi công xây dựng công trình Trường THPT Chuyên Hùng Vương; dự án quy hoạch trên tổng diện tích 4,72ha tại xã Trưng Vương và phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì với tổng mức đầu tư 457,4 tỉ đồng.

Ngày 11/10/2020, đã khởi công xây dựng công trình Trường THPT Chuyên Hùng Vương; dự án quy hoạch trên tổng diện tích 4,72ha tại xã Trưng Vương và phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì với tổng mức đầu tư 457,4 tỉ đồng.

Ngày 18/12/2022, Trường THPT Chuyên Hùng Vương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì cũng là thời điểm cắt băng khánh thành trường, một giai đoạn mới, tầm nhìn mới, kỳ vọng mới mở ra, là vinh dự lớn lao, chí hướng mới với động lực, khát khao mạnh mẽ vươn lên, xứng đáng với những gì truyền thống đã tạo dựng và hiện tại chung đúc, khơi nguồn…

Ngày 18/12/2022, Trường THPT Chuyên Hùng Vương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì cũng là thời điểm cắt băng khánh thành trường, một giai đoạn mới, tầm nhìn mới, kỳ vọng mới mở ra, là vinh dự lớn lao, chí hướng mới với động lực, khát khao mạnh mẽ vươn lên, xứng đáng với những gì truyền thống đã tạo dựng và hiện tại chung đúc, khơi nguồn…

Trong 5 năm qua, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã mạnh mẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về kết quả thi Olympic quốc tế và khu vực các môn khoa học tự nhiên.
Trong 5 năm qua, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã mạnh mẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về kết quả thi Olympic quốc tế và khu vực các môn khoa học tự nhiên.
Bảng vàng thành tích hơn 40 năm của Chuyên Hùng Vương đã ghi danh 21 học sinh dự thi, đạt giải Olympic quốc tế và khu vực; trong đó chỉ tính riêng từ năm 2019 đến năm 2023 (5 năm liên tiếp) đã có 9 huy chương và bằng khen, với: 2 huy chương Bạc quốc tế (môn Sinh học, Tin học); 3 huy chương Đồng quốc tế (môn Sinh học); 1 bằng khen quốc tế; 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc Olympic khu vực Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương. Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc làm rạng danh lịch sử nhà trường.

Bảng vàng thành tích hơn 40 năm của Chuyên Hùng Vương đã ghi danh 21 học sinh dự thi, đạt giải Olympic quốc tế và khu vực; trong đó chỉ tính riêng từ năm 2019 đến năm 2023 (5 năm liên tiếp) đã có 9 huy chương và bằng khen, với: 2 huy chương Bạc quốc tế (môn Sinh học, Tin học); 3 huy chương Đồng quốc tế (môn Sinh học); 1 bằng khen quốc tế; 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc Olympic khu vực Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương. Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc làm rạng danh lịch sử nhà trường.

Trong năm học 2023 – 2024 này, với nhiều dấu ấn đặc biệt khi Trường THPT Chuyên Hùng Vương tiếp tục gặt hái được những thành tích rực rỡ với: 71 giải học sinh giỏi quốc gia; 7 học sinh dự thi vòng 2 chọn đội tuyển Olympic quốc tế, trong đó 2 em chính thức được chọn dự thi Olympic quốc tế; 12 học sinh lọt vào vòng chung kết cấp quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới - Moswc 2024.

Trong năm học 2023 – 2024 này, với nhiều dấu ấn đặc biệt khi Trường THPT Chuyên Hùng Vương tiếp tục gặt hái được những thành tích rực rỡ với: 71 giải học sinh giỏi quốc gia; 7 học sinh dự thi vòng 2 chọn đội tuyển Olympic quốc tế, trong đó 2 em chính thức được chọn dự thi Olympic quốc tế; 12 học sinh lọt vào vòng chung kết cấp quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới - Moswc 2024.

Nhà trường xác định mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh Chuyên Hùng Vương có “kĩ năng toàn diện, tài năng chuyên sâu để chinh phục đỉnh cao”, nhà trường không chỉ thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng trong các kì thi học sinh giỏi các cấp, mà còn tạo cho học sinh môi trường để được phát triển toàn diện, tăng cường kĩ năng, năng khiếu, thể chất. Ảnh: Tùng Vy

Nhà trường xác định mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh Chuyên Hùng Vương có “kĩ năng toàn diện, tài năng chuyên sâu để chinh phục đỉnh cao”, nhà trường không chỉ thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng trong các kì thi học sinh giỏi các cấp, mà còn tạo cho học sinh môi trường để được phát triển toàn diện, tăng cường kĩ năng, năng khiếu, thể chất. Ảnh: Tùng Vy

Trong 3 mùa Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh gần đây (năm 2023, 2018 và 2016), Trường THPT Chuyên Hùng Vương đều giành chức vô địch môn bóng đá nam cấp THPT, cùng nhiều huy chương ở các bộ môn thể thao khác (bơi, đá cầu, đẩy gậy).
Trong 3 mùa Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh gần đây (năm 2023, 2018 và 2016), Trường THPT Chuyên Hùng Vương đều giành chức vô địch môn bóng đá nam cấp THPT, cùng nhiều huy chương ở các bộ môn thể thao khác (bơi, đá cầu, đẩy gậy).
Từ những bước chân còn chập chững trên hành trình đầy gian khó của những ngày đầu thành lập, đến hành trình vạn dặm trong suốt hơn bốn thập kỷ đã qua, với sự tâm huyết, nỗ lực của biết bao thế hệ thầy và trò đã làm nên danh tiếng của ngôi trường mang tên Chuyên Hùng Vương.

Từ những bước chân còn chập chững trên hành trình đầy gian khó của những ngày đầu thành lập, đến hành trình vạn dặm trong suốt hơn bốn thập kỷ đã qua, với sự tâm huyết, nỗ lực của biết bao thế hệ thầy và trò đã làm nên danh tiếng của ngôi trường mang tên Chuyên Hùng Vương.

Tiến sĩ Phạm Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương nhấn mạnh:Thầy và trò nhà trường nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nguyện sẽ đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, phát huy tối đa bản lĩnh, trí tuệ và tài năng, xác định rõ chủ trương chiến lược cũng như phương châm hành động, chủ động thiết kế các chương trình, kế hoạch ưu việt nhất; chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp hiệu quả nhằm khai thác tối đa công năng cơ sở vật chất mới, hướng đến định hình, phát triển một ngôi trường thông minh, ngôi trường hạnh phúc.

Tiến sĩ Phạm Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương nhấn mạnh:Thầy và trò nhà trường nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nguyện sẽ đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, phát huy tối đa bản lĩnh, trí tuệ và tài năng, xác định rõ chủ trương chiến lược cũng như phương châm hành động, chủ động thiết kế các chương trình, kế hoạch ưu việt nhất; chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp hiệu quả nhằm khai thác tối đa công năng cơ sở vật chất mới, hướng đến định hình, phát triển một ngôi trường thông minh, ngôi trường hạnh phúc.

Tất cả sẵn sàng cho định hướng phát triển một môi trường giáo dục ưu việt, ở Trường THPT Chuyên Hùng Vương học sinh được phát triển bản thân mình theo đúng năng lực, năng khiếu, kỹ năng được hình thành, rèn luyện và phát triển toàn diện, tài năng được chú trọng phát triển chuyên sâu, khai phóng. Một môi trường không chỉ hướng người học đến những giải cao trong các kỳ thi mà cao hơn là hướng đến cho tương lai nguồn nhân lực sáng tạo, nhạy bén, có khả năng nắm bắt và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thời đại.

Tất cả sẵn sàng cho định hướng phát triển một môi trường giáo dục ưu việt, ở Trường THPT Chuyên Hùng Vương học sinh được phát triển bản thân mình theo đúng năng lực, năng khiếu, kỹ năng được hình thành, rèn luyện và phát triển toàn diện, tài năng được chú trọng phát triển chuyên sâu, khai phóng. Một môi trường không chỉ hướng người học đến những giải cao trong các kỳ thi mà cao hơn là hướng đến cho tương lai nguồn nhân lực sáng tạo, nhạy bén, có khả năng nắm bắt và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thời đại.

"Đó là những công dân tương lai được phát triển toàn diện, mạnh mẽ về trí lực, mạnh khỏe về thể chất, có lối sống đạo đức lành mạnh, có kỹ năng sống, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để đáp ứng được mọi yêu cầu trong giai đoạn hội nhập quốc tế của đất nước", Tiến sĩ Phạm Tuấn Anh cho biết thêm.

"Đó là những công dân tương lai được phát triển toàn diện, mạnh mẽ về trí lực, mạnh khỏe về thể chất, có lối sống đạo đức lành mạnh, có kỹ năng sống, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để đáp ứng được mọi yêu cầu trong giai đoạn hội nhập quốc tế của đất nước", Tiến sĩ Phạm Tuấn Anh cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ