Chỉ mất 8 phút sau khi lên sàn, bức tranh này đã được bán với giá 110,7 triệu USD

GD&TĐ - 110,7 triệu USD chính là một trong 10 mức giá cao nhất dành cho một bức họa được ghi nhận tại một phiên đấu giá của Sotheby’s.

Chỉ mất 8 phút sau khi lên sàn, bức tranh này đã được bán với giá 110,7 triệu USD

Đây là tác phẩm được trả giá cao nhất của họa sĩ bậc thầy trường phái ấn tượng Monet và cũng là một trong 10 bức tranh đạt kỷ lục về giá tại nhà đấu giá Sotheby"s ở thành phố New York (Mỹ).

Một nhà sưu tập ẩn danh đã đem ra đấu giá bức họa trên và bán được với giá cao gấp 44 lần số tiền 2,5 triệu USD nhà sưu tập này đã trả để mua bức họa này vào năm 1986 tại nhà đấu giá Christie"s.

Được biết, mức giá mà chủ bức tranh phải trả trong cuộc đấu giá chưa đến 100 triệu USD, nhưng phí dịch vụ người này phải trả cho Sotheby"s khiến mức giá cuối cùng đạt con số 110,7 triệu USD.

Bức tranh vừa được bán với giá 110,7 triệu USD của danh họa Monet.

Bức tranh vừa được bán với giá 110,7 triệu USD của danh họa Monet.

Bức tranh sơn dầu có tên “Meules” (Những đống rơm) được vẽ năm 1890, được coi là bức ấn tượng nhất trong chuỗi 25 bức tranh của danh họa người Pháp. Chỉ có 4 bức trong số này từng xuất hiện ở các buổi đấu giá, và 8 bức vẫn đang thuộc về những nhà sưu tập tư nhân.

Trong mỗi tác phẩm, Monet cho thấy ánh sáng và môi trường xung quanh của cùng một cảnh vật thay đổi thế nào trong các thời điểm khác nhau trong ngày, vào các mùa khác nhau và trong các kiểu thời tiết khác nhau.

Bức vẽ vừa đạt giá kỷ lục là một tác phẩm nổi bật trong bộ tranh "Đống rơm" của Monet với gam màu rực rỡ, nét vẽ ấn tượng và độc đáo.

Claude Monet (1840 - 1926) được xem là "cha đẻ" của trường phái hội họa ấn tượng. Tranh của ông chủ yếu khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên, chú trọng diễn tả ánh sáng và màu sắc, ghi lại sự tươi mới của ấn tượng ban đầu một cách trung thực tuyệt đối.

Trong 86 năm, Monet đã sáng tác 2.000 bức họa, trong đó có rất nhiều tác phẩm được thực hiện ngay trong vườn hoa nhà ông. Trước đó, vào tháng 11/2016, một bức họa khác cũng nằm trong loạt tranh “Meules” đã được bán tại nhà đấu giá Christie ở New York với mức giá 81,4 triệu USD.

Theo AFP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.