Chỉ huy cấp cao của Hamas bị sát hại, Israel chuẩn bị cho các kịch bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung Đông ngày 12/4, chỉ huy cấp cao của Hamas bị sát hại, Israel Israel chuẩn bị cho các kịch bản ở các khu vực khác tại Gaza.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 12/4. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 12/4. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và khủng hoảng nhân đạo

Gaza: Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã làm chết nhiều chiến binh Hamas liên kết với các cơ cấu quản lý và tổ chức quân sự của Hamas ở Jabalia ở phía bắc Dải Gaza.

IDF tiếp tục hoạt động ở ngoại ô Nuseirat dọc theo Wadi Gaza.

Ngày 11/4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang chuẩn bị cho “các kịch bản” ở các khu vực khác ngoài Gaza.

“Ai làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hại họ. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng tất cả các nhu cầu an ninh của Nhà nước Israel, cả phòng thủ lẫn tấn công,” ông nói, ám chỉ rõ ràng đến căng thẳng gia tăng với Iran sau cuộc tấn công vào cơ quan đại diện ngoại giao của Iran ở Damascus, Syria, làm 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 tướng Iran.

Cuối ngày 11/4, các quan chức y tế Palestine cho biết một cuộc không kích của Israel đã làm chết Rudwan Rudwan, lãnh đạo lực lượng cảnh sát tại trại Jabalia ở phía bắc Dải Gaza.

Nhóm Hamas của Palestine cũng cho biết Rudwan chịu trách nhiệm giám sát việc bảo vệ các đoàn xe tải viện trợ ở khu vực phía bắc Gaza.

Giám đốc USAID Samantha Power đã trở thành quan chức Mỹ đầu tiên công khai nói rằng đang có nạn đói ở phía bắc Gaza. Trước đó, bà cho biết bà đồng ý với đánh giá do LHQ hậu thuẫn về nạn đói ở vùng đất này.

Tổ chức phi lợi nhuận Viện trợ người tị nạn Cận Đông của Mỹ (Anera) đã nối lại các hoạt động ở Gaza sau khi tạm dừng.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Sean Carroll của Anera, cho biết trong một tuyên bố: “Quyết định tạm dừng hoạt động của chúng tôi không phải là một quyết định dễ dàng. Chúng tôi làm theo chỉ đạo của các nhân viên ở Gaza, những người đã phải đối mặt với cái chết, mất mát và hủy diệt kể từ khi chiến tranh bắt đầu.”

Bờ Tây: Lực lượng Israel đã sát hại chỉ huy cấp cao của Hamas Muhammad Omar Daraghmeh ở Tubas ngày 12/4.

Iraq: Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq - một tổ chức bảo trợ của lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn - đe dọa sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Hezbollah ở Lebanon đã tiến hành ít nhất 4 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel.

Iran: Tư lệnh CENTCOM của Mỹ, Tướng Michael Kurilla tiếp tục gặp gỡ các quan chức Israel tại Israel để thảo luận về việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran nhằm vào Israel.

Yemen: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã phá hủy một tên lửa đạn đạo chống hạm được phát hiện trên Biển Đỏ hôm 11/4. Tên lửa được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và gây ra “mối đe dọa trước mắt” đối với hoạt động vận chuyển trong khu vực.

Căng thẳng ngoại giao và địa chính trị

Các quan chức tình báo Mỹ lo ngại hầu hết những người bị bắt còn lại của Hamas ở Gaza đã chết, theo một báo cáo trên tờ Wall Street Journal công bố hôm 11/4. Hamas đã bắt cóc khoảng 220 người, gồm người nước ngoài, khi nhóm này tiến hành cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7/10/2023.

Ngoài ra, một ủy ban chuyên môn của LHQ đã không đạt được sự đồng thuận về nỗ lực của người Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của LHQ.

Tại Mỹ, Lầu Năm Góc đã đưa ra tuyên bố về cuộc gọi hôm 11/4 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Israel Yoav Gallant.

Ông Austin đã nói chuyện với ông Gallant để “nhắc lại sự hỗ trợ của Mỹ đối với việc phòng thủ của Israel trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực của nước này”.

Gã khổng lồ công nghệ Apple đã hứa sẽ sửa một “lỗi phần mềm” trên biểu tượng cờ mà một số người dùng iPhone nhận được khi họ gõ từ Jerusalem.

Người dẫn chương trình truyền hình Anh Rachel Riley đã gắn thẻ Apple trên nền tảng truyền thông xã hội X sau khi lá cờ Palestine được gợi ý khi cô ấy gõ phím ở Jerusalem.

Tình trạng của Jerusalem đang bị tranh cãi trên trường quốc tế: trong khi Israel tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ này thì cộng đồng toàn cầu và Liên Hợp Quốc coi Đông Jerusalem là nơi bị Israel chiếm đóng và thuộc về Palestine.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã hạn chế nhân viên của mình ở Israel và thành viên gia đình họ đi du lịch cá nhân bên ngoài các khu vực Tel Aviv, Jerusalem và Be'er Sheva trong bối cảnh Iran đe dọa trả đũa đối thủ trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Israel chỉ trích tân thủ tướng Ireland Simon Harris vì đã không đề cập đến những người bị Hamas bắt giữ ở Gaza trong bài phát biểu trước quốc hội Ireland.

Israel cũng tức giận với Ireland về ý định công nhận một nhà nước Palestine và can thiệp vào vụ diệt chủng do Nam Phi đưa ra chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế.

Hệ thống phòng không của Israel ở khu vực Kyriat Shmona khai hỏa đánh chặn loạt rocket và UAV của Hezbollah.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.